Giá dầu tăng mạnh sau thỏa thuận "khủng" của EU

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 27/10, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 12/2011 tăng 1,67 USD lên 91,87 USD/thùng.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 27/10, giá dầu thô ngọt, nhẹNew York giao tháng 12/2011 tăng 1,67 USD lên 91,87 USD/thùng. Giá dầu BrentBiển Bắc giao cùng kỳ tăng 1,23 USD lên 110,14 USD/thùng.

Victor Shum, chuyên gia cao cấp tại công ty tư vấn năng lượng Purvin andGertz (có trụ sở ở Singapore) cho rằng thỏa thuận "bom tấn" mà các nhà lãnh đạochâu Âu vừa đạt được đã giúp thị trường dầu thô đi lên. Đây là phản ứng "tựđộng" của thị trường sau khi nhận được tin từ châu Âu.

Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU), Herman Van Rompuy cho biết, các nhà hoạchđịnh chính sách đã đạt được thỏa thuận, theo đó nợ của Hy Lạp sẽ giảm xuống 120%GDP vào năm 2020. Kế hoạch này yêu cầu các ngân hàng "gánh" 50% lỗ đối với cáctrái phiếu của Hy Lạp. Ngoài ra, Eurozone và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) sẽ "bơm"thêm cho Hy Lạp 100 tỷ euro (140 tỷ USD) nữa.

Giới đầu tư trên thị trường năng lượng tỏ ra phấn chấn trước bước đi đầutiên của châu Âu nhằm kiềm chế cuộc khủng hoảng nợ công.

Giá dầu thô hiện tăngkhoảng 21% so với mức 75 USD/thùng lập trong phiên 4/10, trong bối cảnh thịtrường ngày một lạc quan về khả năng kinh tế Mỹ sẽ thoát được nguy cơ suy thoáitrong năm nay. Cũng trong phiên giao dịch ngày 27/10, giá dầu sưởi ấm tăng 0,4xu lên 3,06 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) và giá xăng tăng 0,6 xu lên 2,68USD/gallon.

Trước đó, tại phiên giao dịch ngày 26/10 ở New York, giá dầu thô ngọt, nhẹgiao tháng 12/2011 giảm 2,97 USD xuống 90,2 USD/thùng. Còn ở London, giá dầuBrent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 2,01 USD xuống 108,91 USD/thùng.

Trong phiên này, các nhà giao dịch cảm thấy lo lắng khi xuất hiện nhữngdấu hiệu cho thấy nhu cầu năng lượng của Mỹ đang co lại. Đồng thời, họ cũng muốnchờ đợi kết quả phiên họp thượng đỉnh của EU nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợtrong khu vực.

Phiên 26/10, thị trường rơi vào tình trạng bán tháo sau khi Bộ Năng lượngMỹ công bố báo cáo cho hay dự trữ dầu thô của cường quốc này tăng tới 4,7 triệuthùng trong tuần kết thúc vào ngày 21/10. Trong khi đó, các chuyên gia phân tíchtheo điều tra của Dow Jones Newswires dự báo mức tăng chỉ là 400.000 thùng./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục