Giá dầu thô đang giảm nhẹ trên thị trường châu Á

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 4/6, giá dầu thô ngọt nhẹ New York giao tháng Bảy giảm 28 xu xuống 74,33 USD/thùng.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 4/6, trong bối cảnh nhà đầu tư đang chờ đợi Mỹ công bố thống kê về thị trường lao động nước này, giá dầu thô ngọt nhẹ New York giao tháng Bảy giảm 28 xu xuống 74,33 USD/thùng (giá dầu tại hợp đồng này đã giảm gần 12 USD trong tháng Năm).

Giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ cũng giảm 31 xu trong phiên 4/6 xuống 75,1 USD/thùng. Như vậy, giá dầu châu Á ngày 4/6 đã biến động trái chiều với thị trường New York phiên 3/6.

Tại phiên này, dầu thô lên giá sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết, trong tuần kết thúc vào ngày 28/5, dự trữ xăng của Mỹ giảm 2,6 triệu thùng (xuống còn 219 triệu thùng), trong khi mức giảm dự kiến là 700.000 thùng.

Cùng kỳ, dự trữ dầu thô giảm 1,9 triệu thùng, tương đương mức dự báo.

Trong bốn tuần qua, mỗi ngày nước Mỹ tiêu thụ trung bình 19,7 triệu thùng các chế phẩm dầu mỏ, tăng 8,1% so với cùng kỳ này năm ngoái. Những dấu hiệu trên chứng tỏ nhu cầu năng lượng của nền kinh tế lớn nhất thế giới này đang gia tăng.

David Moore, chiến lược gia về hàng hóa của Commonwealth Bank of Australia nhận định, trong phiên 4/6, nhìn chung giới đầu tư đang chờ báo cáo về thị trường lao động Mỹ - dự kiến được công bố vào cuối ngày 4/6.

Hầu hết các chuyên gia phân tích đều cho rằng trong tháng Năm, khu vực phi nông nghiệp của Mỹ ước có thêm 500.000 việc làm, so với mức 290.000 việc làm mới của tháng Tư. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ giảm nhẹ, từ mức 9,9% trong tháng Tư xuống 9,8%.

Victor Shum, chuyên gia phân tích năng lượng thuộc công ty tư vấn Purvin & Gertz (có trụ sở tại Singapore) nhận định dầu mỏ đang đi theo những biến động trên thị trường chứng khoán. Ông Shum khẳng định, mặc dù xuống giá trong phiên 4/6, nhưng giá dầu đang trên đường phục hồi./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục