Giá dầu tiếp tục hạ nhiệt trên thị trường châu Á

Giá dầu bắt đầu giảm do những lo ngại về việc kho dự trữ dầu của Mỹ, quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới đang đầy lên.
Trên sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 8/4, giá dầu thô ngọt, nhẹ châu Ágiao tháng 5/2010 giảm 12 cent xuống 85,76 USD/thùng. Giá dầu Brent Biển Bắcgiao cùng kỳ giảm 32 cent xuống 85,27 USD/thùng.

Phiên 7/4 tại thị trường New York, giá dầu đã bắt đầu giảm trong bối cảnh cácnhà giao dịch lo ngại về hiện tượng kho dự trữ dầu của Mỹ đang đầy lên, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thếgiới này đang sụt giảm.

Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, trong tuần trước, kho dự trữ dầucủa nước này đã tăng thêm 2 triệu thùng, trong khi thị trường dự báo mức tăng là1,4 triệu thùng. Cùng kỳ, dự trữ xăng giảm 2,5 triệu thùng, còn dự trữ các chếphẩm chưng cất lại tăng 1,1 triệu thùng.

Trong khi đó, phiên 6/4, giá dầu thô đã vọt lên mức đỉnh của 18 tháng qua, khithị trường phấn chấn trước những thống kê kinh tế lạc quan của Mỹ. Tại phiênnày, giá dầu thô ngọt nhẹ New York đã có lúc được giao dịch với giá 87,09USD/thùng, mức cao kỷ lục kể từ ngày 9/10/08.

Theo Serene Lim, chuyên gia phân tích dầu mỏ của ngân hàng ANZ, một số nhà đầutư có tâm lý thận trọng và lo ngại rằng giá dầu đã phục hồi quá nhanh trong thờigian gần đây. Kể từ tuần trước, giá dầu đã tăng hơn 5%.

Đặc biệt, nhà đầu tư đã bị "giáng một đòn nặng nề" khi EIA điều chỉnh hạ dự báovề nhu cầu dầu thô tại Mỹ xuống 160.000 thùng/ngày, so với mức 200.000thùng/ngày trong báo cáo trước đó.

Tuy nhiên, cơ quan này vẫn giữ nguyên dự báo về tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầucủa thế giới ở mức 1,5 triệu thùng/ngày trong năm 2010, sau hai năm liên tiếp đixuống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục