Gia Lai: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong

Trên Quốc lộ 19, đoạn qua địa phận thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ôtô, khiến 2 người tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương.

Khoảng 10 giờ ngày 5/7, trên Quốc lộ 19, đoạn qua địa phận thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe ôtô, khiến 2 người tử vong tại chỗ và 4 người khác bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách loại 16 chỗ mang biển kiểm soát 77B-002.30, do tài xế Trần Văn Hà (sinh năm 1978, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển, chạy hướng Bình Định-Gia Lai với xe ôtô 4 chỗ mang biển kiểm soát 81A-014.94 do ông Nguyễn Văn Đến (sinh năm 1969, trú tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Xe 4 chỗ có chở 2 người khác là anh Trần Văn Lợi (sinh năm 1985, trú tại quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng) và anh Trương Đình Phong (sinh năm 1996, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) .

 ​

Hậu quả của vụ tai nạn đã khiến ông Đến và anh Lợi (2 người trên xe 4 chỗ) tử vong tại chỗ, một người còn lại trên xe 4 chỗ là anh Phong đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch. Vụ tai nạn còn khiến 3 người đi trên xe khách 16 chỗ bị thương khá nặng và đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo nhiều người người dân có mặt tại hiện trường, xe ôtô 4 chỗ ngồi đã chạy với tốc độ quá nhanh, không làm chủ tay lái và lao thẳng vào xe ôtô 16 chỗ. Tại hiện trường, chiếc ôtô 4 chỗ bị biến dạng hoàn toàn, chiếc xe khách 16 chỗ cũng bị biến dạng phần đầu.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai và Công an huyện Đắc Đoa, đã nhanh chóng đến hiện trường để phân luồng giao thông trên Quốc lộ 19 và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục