Giá thép Trung Quốc giảm do cung vượt xa cầu

Sản lượng thép Trung Quốc tăng quá nhanh làm xuất hiện tình trạng cung vượt cầu, khiến giá thị trường vật liệu thép thấp hơn giá thành.
Hiệp hội Công nghiệp thép Trung Quốc mới đây nhận định sản lượng thép của Trung Quốc thời gian qua đã tăng quá nhanh làm xuất hiện tình trạng cung vượt cầu, khiến giá thị trường của một số vật liệu thép thấp hơn giá thành.

Do đó, việc khống chế sự tăng trưởng cao của hoạt động sản xuất thép ở Trung Quốc là một nhu cầu thiết yếu giúp các doanh nghiệp thép bảo đảm lợi nhuận, thúc đẩy kinh doanh.

Tại buổi họp báo về thông tin công nghiệp thép được tổ chức gần đây, hiệp hội trên cho biết sản lượng thép thô của Trung Quốc trong sáu tháng đầu năm đạt gần 323,2 triệu tấn, tăng tới 21,09% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông La Băng, Phó Chủ tịch thường trực hiệp hội nhận định nguyên nhân căn bản khiến sản xuất thép tăng trưởng mạnh là do nhu cầu thị trường trong nước tăng cao từ năm 2009, cộng với những dự báo giá thép trong năm 2010 tăng do giá quặng sắt tăng. Điều này khiến lượng vật liệu thép tồn kho không ngừng tăng lên.

Thống kê cho thấy lượng vật liệu thép tồn kho tại 22 thành phố lớn ở Trung Quốc tính đến cuối tháng Sáu là 10,8 triệu tấn, tăng 34% so với đầu năm. Trong khi đó, mức tăng các dự án mới lại giảm khiến nhu cầu về thép thô trong nước giảm theo. Điều này dẫn tới tình trạng cung nhiều hơn cầu.

Trong sáu tháng đầu năm 2010, tỷ lệ lợi nhuận của các doanh nghiệp sắt thép lớn và vừa ở Trung Quốc chỉ đạt mức 3,47%, thấp hơn mức lãi trung bình của toàn ngành công nghiệp Trung Quốc.

Tuy nhiên, Hiệp hội Công nghiệp thép Trung Quốc cũng cho rằng xét trên khía cạnh khác, khó khăn hiện nay mang lại ích lợi cho các doanh nghiệp thép Trung Quốc, buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh cơ cấu sản xuất, giảm bớt lượng tồn kho.

Ông La Băng nhận định muốn giải quyết vấn đề cung nhiều hơn cầu cần phải khống chế sự tăng trưởng cao của ngành này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục