Giá vàng SJC đảo chiều tăng 150.000 đồng, chênh lệch được thu hẹp

Do giá vàng thế giới tăng nên cũng kéo theo sức tăng của giá vàng trong nước từ 10.000-150.000 đồng mỗi lượng, tuy nhiên chênh lệch so với thế giới đã được thu hẹp xuống còn 10,7 triệu đồng/lượng.
Giá vàng SJC đảo chiều tăng 150.000 đồng, chênh lệch được thu hẹp ảnh 1Giao dịch vàng tại doanh nghiệp. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên sáng nay (4/4) hai thương hiệu vàng trong nước đảo chiều tăng từ 10.000-150.000 đồng theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Theo đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Phú Quý cùng điều chỉnh giá vàng SJC tăng 150.000 đồng/lượng, giá mua và bán tại hai doanh nghiệp này lần lượt là 66,60-67,20 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Công ty Doji cũng tăng 150.000 đồng, hiện giao dịch quanh mức 66,55-67,15 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Trong khi đó, giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu phiên sáng nay chỉ tăng 10.000 đồng/lượng, giá mới từ 55,18-56,13 triệu đồng/lượng.

[Hai thương hiệu vàng trong nước cùng đi xuống phiên đầu tuần]

Trên thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 1.980 USD/ounce, tăng 21 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước. Sau khi quy đổi, giá vàng thế giới tương đương 56,41 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm áp dụng ngày hôm nay là 23.602 VND/USD, tăng 2 đồng so với phiên trước.

Với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo giá mua vào là 23.280 đồng/USD và bán ra là 23.650 đồng/USD, không đổi.

Ngân hàng BIDV cũng không có biến động, hiện áp dụng tỷ giá từ 23.330-23.630 đồng/USD. Ngân hàng Agribank thông báo từ 23.260-23.620 đồng/USD, cũng không có biến động.

Trong khi đó, Ngân hàng Vietinbank đưa ra từ 23.313-23.650 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 40 đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.