Khánh Hòa gỡ vướng cho các dự án không hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công
Khánh Hòa nỗ lực tháo gỡ vướng mắc giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án giao thông, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện hạ tầng năm 2026.
Khánh Hòa nỗ lực tháo gỡ vướng mắc giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án giao thông, đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thiện hạ tầng năm 2026.
Nhiều dự án giao thông, đặc biệt là các dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 đã về đích vượt tiến độ từ 3-6 tháng và đạt được mục tiêu thông xe toàn tuyến trong năm nay.
Đồng Nai giải ngân vốn đầu tư công đạt 111% kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Vĩnh Long tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hoàn thành kế hoạch đề ra.
Các tỉnh phía Nam đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công cuối năm 2025, thúc đẩy phát triển hạ tầng và tăng trưởng kinh tế vùng.
Đến tháng 10/2025, tỉnh Khánh Hòa chỉ giải ngân được hơn 7.130 tỷ đồng trong số hơn 16.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng hơn 45%, thấp hơn mức bình quân cả nước là 54,4%, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành phố.
Các dự án giao thông có kế hoạch hoàn thành vào dịp 19/12 đang được Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư và nhà thầu nỗ lực, quyết tâm bứt phá tiến độ để về đích.
Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo quyết liệt, đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các bộ, ngành, địa phương.
Tỉnh Quảng Ninh đang tập trung cao độ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển năm 2025, phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 14%, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ vướng mắc các dự án trọng điểm.
Trong 9 tháng vừa qua, trên cả nước đã hoàn thành 455km đường bộ cao tốc, nâng tổng số đưa vào khai thác trên cả nước lên khoảng 2.476km đường bộ cao tốc.
Cục Đường bộ Việt Nam đã phê bình các cơ quan, đơn vị thực hiện giải ngân vốn bảo trì đường bộ chậm và không báo cáo kết quả thực hiện.
Tính đến ngày 31/7/2025, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân được 47.577 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch vốn đầu tư công do Thủ tướng giao và 31,4% so với kế hoạch vốn do thành phố phân bổ.
Gói vay đạt 94%, hỗ trợ doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản phục hồi, mở rộng quy mô lên 100.000 tỷ đồng để thúc đẩy tăng trưởng GDP 2025.
Bộ Xây dựng đã xử lý nhanh gọn, dứt điểm nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc, thể chế, quy hoạch, thủ tục đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình và các dự án trọng điểm quốc gia.
Bộ Xây dựng sẽ khởi công hàng loạt dự án giao thông trọng điểm trong năm 2025 đồng thời tập trung đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công nhằm đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện các giải pháp, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, quyết liệt để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.
Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án để có khối lượng giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch.
Bộ Xây dựng đang chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025.
Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ giải ngân để bảo đảm hoàn thành các dự án trọng điểm theo đúng tiến độ chỉ đạo và các dự án khác có tiến độ hoàn thành năm 2025.
Tổng số vốn Bộ Xây dựng được giao có thể lên tới hơn 100.000 tỷ đồng, do đó cơ quan quản lý yêu cầu chủ đầu tư/ban quản lý dự án coi giải ngân vốn đầu tư là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.