Giải phóng mặt bằng tuyến đường 32 trước 10/7

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu nhanh chóng giải phóng mặt bằng tuyến đường 32 và hoàn thiện tuyến Láng-Hòa Lạc.
Ngày 22/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã ấn định hạn cuối cùng là đến ngày 10/7, huyện Từ Liêm và các cơ quan chức năng phải giải phóng mặt bằng xong toàn tuyến đường 32, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu để thi công hoàn thành kịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Đây là một trong những công trình trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội nhưng thời gian qua tiến độ thi công quá chậm, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Từ Liêm Lê Văn Thư cho biết dự án cải tạo, nâng cấp đường 32 có diện tích đất phải thu hồi là 20,95ha của hơn 1.280 hộ dân và 40 cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng mới thu hồi được 7,54ha và công khai 236/571 phương án đền bù ở xã Phú Diễn, 143/423 phương án ở xã Minh Khai, 64/158 phương án tại xã Xuân Phương và đang thẩm định phương án của 4 hộ dân tại thị trấn Cầu Diễn.

Nguyên nhân của sự chậm trễ là khó khăn trong khâu thẩm định và lên phương án đền bù. Có một số hộ tuy đã được vận động, giải thích, tuyên truyền nhưng vẫn chưa chấp nhận. Theo kế hoạch, đến cuối tháng Sáu, huyện sẽ cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, với những trường hợp cố tình chậm trễ, huyện sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng công tác giải phóng mặt bằng đã và đang gây ảnh hưởng lớn tới tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường 32. Do đó, ông Nghị yêu cầu huyện Từ Liêm và các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng, hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc, cũng là công trình trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, ông Nguyễn Doãn Hoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất cho biết hiện còn 80 hộ đã tổ chức chi trả nhiều lần nhưng không nhận tiền. Huyện đã lập xong hồ sơ cưỡng chế 15 hộ, dự kiến ngày 10/6 này sẽ tổ chức cưỡng chế.

Dự án mở rộng, hoàn thiện đường Láng-Hòa Lạc chạy qua địa bàn bốn huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Thạch Thất và Quốc Oai, trong đó chỉ có huyện Quốc Oai đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và huyện Hoài Đức đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Trên địa bàn huyện Từ Liêm chỉ còn 0,7ha liên quan đến 17 hộ dân ở xã Mễ Trì và 20 hộ ở xã Tây Mỗ.

Riêng đối với huyện Thạch Thất, khó khăn lớn nhất là có nhiều trường hợp đã hoàn thành phương án bồi thường, các đơn vị đã tổ chức chi trả nhiều lần nhưng nhiều hộ dân không đến nhận tiền.

Với những trường hợp không đến nhận tiền đền bù, lãnh đạo Huyện Thạch Thất cho biết sẽ chuyển vào tài khoản theo quy định và sẽ vẫn tiến hành giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục