Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo thị xã Phúc Yên và chủ đầu tư đã trảlời các câu hỏi liên quan đến tiến độ thi công dự án, cũng như nhữngvấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.
Ông Khổng Sơn Trường,Bí thư Thị ủy Phúc Yên cho biết phương châm của tỉnh cũng như của thịxã là kiên trì vận động, thuyết phục người dân trả lại đất đã được quyhoạch và đền bù công khai để thi công đường cao tốc.
Ông Trường cũng khẳng định nếu đối tượng nàokhông chấp hành, tỉnh sẽ huy động các đơn vị dân sự tiến hành tháo dỡlều trại dựng trái phép. Trường hợp những người cố tình chống đối mớiphải dùng lực lượng giải tán để đảm bảo việc thi công công trình. Tỉnhsẽ thực hiện theo đúng quy định, chính sách hỗ trợ, đền bù và đảm bảo antoàn cho lực lượng bảo vệ và người dân, đồng thời tạo điều kiện thuậnlợi nhất để các đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ.
Dự án đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đoạn qua Vĩnh Phúc cóchiều dài 40,82km, đi qua năm huyện, thị với tổng diện tích phải thu hồigần 305ha; trong đó đoạn qua thị xã Phúc Yên dài 3,1km. Đến nay, cácđịa phương tỉnh Vĩnh Phúc đã thanh toán xong cho 641/643 hộ có đất thổcư và 6.819/6.821 hộ có đất nông nghiệp, lâm nghiệp; xây xong 19/20 khutái định cư, 16 khu nghĩa trang và di chuyển toàn bộ 2.973 ngôi mộ rakhỏi phạm vi giải phóng mặt bằng.
Đến ngày 7/3/2012, có 5 huyện, thị ởVĩnh Phúc cơ bản bàn giao xong mặt bằng cho Tổng Công ty Đầu tư pháttriển đường cao tốc Việt Nam (VEC), với tổng diện tích trong chỉ giới300ha/305ha.
Hầu hết các hộ dân ở Vĩnh Phúc đãgiao mặt bằng và nhận tiền đề bù. Tuy vậy, khoảng một năm trở lại đây,một số người dân ở thị xã Phúc Yên lại không chấp nhận về mức hỗ trợ,đền bù mà họ đã từng nhận vài năm trước. Nên họ lôi kéo tụ tập đôngngười và gửi đơn thư đi nhiều nơi để đòi hỏi các quyền lợi cao hơn. Cóthời điểm gần 100 người tự ý dựng lều bạt ngay tại công trường để ngăncản các phương tiện của các đơn vị thi công./.