Giám đốc tình báo Mỹ: Chiến dịch của Nga ở Syria là "hấp tấp"

Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper cho rằng chiến dịch quân sự ở Syria của Tổng thống Nga Vladimir Putin là một động thái “hấp tấp,” thiếu hoạch định chiến lược một cách thận trọng.
Giám đốc tình báo Mỹ: Chiến dịch của Nga ở Syria là "hấp tấp" ảnh 1Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper. (Nguồn: AP)

Trang tin điện tử của kênh truyền hình Press TV (Iran) ngày 30/10 đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper đã đưa ra nhận định rằng chiến dịch quân sự ở Syria của Tổng thống Nga Vladimir Putin là một động thái “hấp tấp,” thiếu hoạch định chiến lược một cách thận trọng.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN của Mỹ, ông Clapper đã mô tả việc cung cấp hỗ trợ quân sự của ông Putin cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad là hành động “cơ hội.”

Theo ông Clapper, Tổng thống Nga không có các kế hoạch cho tương lai đối với chiến dịch không kích chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Trước đó, các quan chức Mỹ đã từng gọi các cuộc không kích của Nga ở Syria là một “sai lầm mang tính chiến lược."

Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi đầu tháng này đã tuyên bố rằng Moskva sẽ phải đối mặt với "vũng lầy" khó tránh khỏi ở quốc gia Arab này.

Nga đã tiến hành các cuộc không kích IS ở Syria từ hôm 30/9 theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tính đến nay, không quân Nga đã thực hiện không kích và bắn trúng hơn 1.000 mục tiêu của phiến quân ​IS và nhóm khủng bố khác trên đất Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục