Giao tranh ác liệt giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza

Các nguồn tin Palestine cho biết lực lượng Hamas và quân đội Israel đã giao tranh dữ dội đêm 31/10 tại các khu vực Khan Younes và Abasan ở phía Nam Gaza.

Các nguồn tin Palestine cho biết lực lượng Hamas và quân đội Israel đã giao tranh dữ dội đêm 31/10 tại các khu vực Khan Younes và Abasan ở phía Nam Gaza.

Theo nguồn tin này, ít nhất hai chiến binh Palestine đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Phía Palestine còn cho biết số tay súng Hamas bị thương vong là do đạn pháo được bắn từ các máy bay lên thẳng của Israel, trong khi lực lượng Hamas đáp trả bằng súng cối.

Trong khi đó, một số nguồn tin khác cho rằng Hải quân Israel đã tấn công từ ngoài khơi nhằm vào các mục tiêu trên bờ biển của Palestine. Hiện người phát ngôn Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận nào về vụ giao tranh này.

Trong một động thái có liên quan cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố nội các an ninh nước này đã cho phép tăng khoản ngân sách bổ sung 2,75 tỷ Shekel (khoảng 800 triệu USD) dành cho Bộ Quốc phòng.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quyết định trên đã được nội các bỏ phiếu thông qua một cách tuyệt đối và nó góp phần tạo ra "cân bằng giữa những thách thức an ninh mà Israel phải đối mặt và sự cần thiết thúc đẩy phát triển kinh tế của Israel một cách hợp lý".

Hồi tháng 7, Quốc hội Israel đã thông qua khoản ngân sách khắc khổ có hiệu lực trong hai năm nhằm hạn chế mức thâm hụt 11 tỷ Shekel (3,2 tỷ USD) trong ngân sách quốc gia. Theo kế hoạch ngân sách này, Israel sẽ cắt khoảng 3 tỷ Shekel (850 triệu USD) ngân sách quốc phòng trong năm 2014.

Những ngày gần đây, giới chức an ninh Israel đã báo cáo với Thủ tướng Netanyahu rằng quân đội nước này sẽ không thể hoàn thành các nghĩa vụ của mình nếu như ngân sách không tăng./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục