Giới chức Israel tới Ai Cập đàm phán xung đột ở Gaza

iMột quan chức Israel tới Ai Cập để đàm phán về lệnh ngừng bắn với Phong trào Hồi giáo Hamas để chấm dứt cuộc xung đột tại Dải Gaza.
Hãng AFP/THX dẫn nguồn từ giới chức an ninh Ai Cập cho biết một quan chức Israel ngày 18/11 đã tới thủ đô Cairo để tiến hành các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn (do Ai Cập làm trung gian) với Phong trào Hồi giáo Hamas để chấm dứt cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Các quan chức của Hamas cho rằng các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn này tập trung vào việc nhất trí đảm bảo các điều kiện ngừng bắn.

Phát biểu cùng ngày khi thăm Tel Aviv, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng một lệnh ngừng bắn giữa Israel và các tay súng ở Gaza là vô cùng cần thiết và Paris sẵn sàng làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn như vậy.

Cũng trong ngày 18/11, hệ thống chống tên lửa "Vòm Sắt" của Israel đã bắn hạ một quả rocket ở thủ đô Ten Aviv khi còi báo động rú ầm ĩ khắp thành phố. Trong khi đó, quân đội Israel cùng ngày cho biết đã tiêu diệt Yehia Bia - một nhân vật cấp cao của Hamas ở Gaza, người chỉ huy các đơn vị rốckét của phong trào này.

Trong 5 ngày qua, giao tranh giữa Israel và phong trào Hamas đã làm 70 người Palestine và 3 người Israel thiệt mạng, và hơn 600 người bị thương.

Trong một diễn biến liên quan, Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa của Mỹ, ông John McCain cùng ngày đã đề nghị Tổng thống Barack Obama phái ông Bill Clinton làm đặc phái viên để nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Israel với Hamas.

["Tấn công Gaza khiến Tel Aviv mất nhiều sự ủng hộ"]

Cùng ngày 18/11, hãng Reuters/AFP dẫn nguồn từ Liên đoàn Arập (AL) cho biết chính quyền Palestine đã yêu cầu liên đoàn tiến hành họp khẩn cấp để thảo luận về các hành động "xâm lược" của Israel ở Gaza.

Trước đó, ngày 17/11, các ngoại trưởng AL đã lên án các cuộc tấn công của Israel vào Gaza đồng thời bày tỏ "hoàn toàn bất mãn" trước việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thể giúp đem lại một lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cùng ngày 18/11 kêu gọi Israel và Hamas phối hợp với Ai Cập để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc xung đột hiện nay.

Trong khi đó, các cuộc không kích của Israel trong ngày 18/11 đã làm 26 người Palestine thiệt mạng, ngày đẫm máu nhất kể từ khi Israel không kích Dải Gaza.

Morocco cùng ngày 18/11 thông báo sẽ thành lập một bệnh viện dã chiến ở Dải Gaza để giúp chữa trị cho người Palestine bị thương do các cuộc không kích của Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục