Lo lắng về tài chính

Giới quốc phòng, ngoại giao Mỹ lo lắng về tài chính

Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng Mỹ đã lên tiếng bày tỏ sự lo lắng trước các khó khăn tài chính đe dọa nền quốc phòng, ngoại giao Mỹ.
Theo Reuters/AP, ngày 20/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta chính thức thông báo với Quốc hội Mỹ rằng bộ này có kế hoạch để các nhân viên dân sự nghỉ không lương trong năm 2013, nếu chương trình cắt giảm ngân sách toàn diện 46 tỷ USD có hiệu lực vào ngày 1/3 tới.

Thông báo trên của ông Panetta đã mở đầu cho tiến trình xem xét trong 45 ngày mà cuối cùng có thể dẫn tới tình trạng buộc phải nghỉ phép không lương của phần lớn trong số 800.000 nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng Mỹ trên phạm vi toàn liên bang.

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Mỹ nói: "Chúng tôi dự kiến hơn 80% số nhân viên phải nghỉ phép."

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố rằng những thách thức to lớn nhất đối với chính sách đối ngoại của Mỹ không phải là sự vươn lên của Trung Quốc hoặc bất ổn ở Trung Đông, mà chính là Quốc hội Mỹ.

Trong bài diễn văn chuẩn bị phát biểu ở Đại học Virginia, ông Kerry dẫn câu ngạn ngữ "Chúng ta không thể mạnh trên thế gian này trừ phi chúng ta mạnh ở nhà" để nhắc tới nguy cơ bế tắc về tài chính, coi đây là một mối đe dọa.

Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó cho biết việc cắt giảm tự động các khoản chi phí có thể làm tê liệt khoản viện trợ trị giá 2,6 tỷ USD, chương trình hỗ trợ an ninh và các chương trình quốc tế khác.

Ông Kerry cũng nhấn mạnh các nghị sỹ Quốc hội Mỹ "cần tránh những cắt giảm mang tính điên rồ".

Tuyên bố của Bộ trưởng Panetta và Ngoại trưởng Kerry được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có bài phát biểu tại Nhà Trắng, kêu gọi các nghị sỹ Cộng hòa tại Quốc hội cần có hành động nhượng bộ để đạt được một kế hoạch cân bằng nhằm ngăn cản việc ngân sách liên bang tự động cắt giảm khoảng 85 tỷ USD có hiệu lực từ ngày 1/3 tới, đe dọa đà phục hồi kinh tế và thị trường việc làm. T

heo dự báo của các quan chức Nhà Trắng, việc 85 tỷ USD ngân sách bị tự động cắt giảm bắt đầu có hiệu lực trong 10 ngày tới sẽ khiến khoảng hàng trăm nghìn, thậm chí một triệu nhân viên liên bang bị cắt giảm giờ làm việc hoặc cho nghỉ việc tạm thời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục