Google Earth giúp phát giác gian lận thuế

Sử dụng Google Earth, cảnh sát  Italy đã phát hiện ra một doanh nghiệp nước này "quên" không khai báo để nộp thuế một khu bất động sản.
Bằng cách sử dụng phần mềm Google Earth, cảnh sát kinh tế ở miền Bắc Italy đã phát hiện ra một doanh nghiệp nước này "quên" không khai báo để nộp thuế một khu bất động sản lớn có giá trị.

Báo chí địa phương cho biết do nghi ngờ một công ty kinh doanh bất động sản trí trá sau khi họ khai báo làm ăn thua lỗ để không phải nộp thuế, cảnh sát kinh tế đã dùng phần mềm đặc biệt này phóng to các bức ảnh chụp từ vệ tinh về các khu đất mà công ty này kinh doanh trên đất Italy.

Họ đã phát hiện một khu bất động sản trị giá 7 triệu euro của công ty mà không được khai báo trong danh mục nộp thuế. Cảnh sát đã ngay lập tức yêu cầu doanh nghiệp trên giải trình về việc này.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát kinh tế và tổng cục thuế Italy dùng phần mềm Google Earth để phát hiện các vụ trốn thuế.

Trước đó, họ đã từng buộc một chủ doanh nghiệp ở miền Trung Italy nộp 20 triệu euro tiền thuế nợ đọng trong 2 năm sau khi phát hiện ra người này có cả một đội thuyền buồm du lịch neo đậu trên sông, trong khi liên tục thông báo làm ăn thua lỗ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục