Google gỡ quảng cáo về công cụ AI Gemini sau chỉ trích của dư luận

Nhiều khán giả trước đó đã chỉ trích video "Dear Sydney," cho rằng Google cổ súy các bậc cha mẹ "vẽ đường" cho con cái phụ thuộc AI, thay vì học cách thể hiện bản thân.

(Ảnh: arstechnica)
(Ảnh: arstechnica)

Ngày 2/8, Google xác nhận tập đoàn này đã gỡ bỏ quảng cáo về công cụ Trí tuệ Nhân tạo (AI) Gemini sau khi đoạn video này vấp phải phản ứng dữ dội từ khán giả.

Đoạn video mang tên "Dear Sydney" được thực hiện nhằm quảng bá khả năng của Gemini, với bối cảnh một ông bố đang khuyến khích con gái mình sử dụng công cụ này để viết thư bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với vận động viên chạy vượt rào người Mỹ Sydney McLaughlin-Levrone đang tranh tài tại Olympic Paris 2024.

Một người phát ngôn của Google nêu rõ: "Mặc dù video quảng cáo đã được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi phát sóng, nhưng sau khi nhận được phản hồi từ khán giả, chúng tôi đã quyết định loại quảng cáo này khỏi chương trình quảng bá liên quan Olympic."

Nhiều khán giả trước đó đã chỉ trích video "Dear Sydney," cho rằng Google cổ súy các bậc cha mẹ "vẽ đường" cho con cái phụ thuộc AI, thay vì học cách thể hiện bản thân. Hầu hết các bài đăng trên nhiều mạng xã hội khác nhau cùng có chung câu hỏi: Liệu video quảng cáo này có là một dấu hiệu về tương lai đen tối, trong đó khả năng sáng tạo của con người bị AI "bóp chết" hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.