Google "họa vô đơn chí"

Hãng Google rơi vào tình trạng "họa vô đơn chí"

Hãng cung cấp dịch vụ tìm kiếm hàng đầu thế giới Google của Mỹ rơi vào thế "họa vô đơn chí" khi có nguy cơ gặp nạn ở châu Âu.
Sau khi bị tin tặc tấn công ở Trung Quốc, hãng cung cấp dịch vụ tìm kiếm hàng đầu thế giới Google của Mỹ rơi vào thế "họa vô đơn chí" khi có nguy cơ gặp nạn ở châu Âu.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 25/2 tuyên bố sẽ xem xét những cáo buộc chống độc quyền, tố cáo Google cạnh tranh không lành mạnh trong đó sử dụng ưu thế của mình để bóp nghẹt đối thủ trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến trên mạng Internet.

EC, cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU) cho biết đã tống đạt tới Google những cáo buộc từ 3 công ty châu Âu hiện là các đối thủ cạnh tranh của "gã khổng lồ" này tại châu Âu.

Hai công ty tìm kiếm trực tuyến ở châu Âu là Ejustice và Foudem.Co.uk, chi nhánh châu Âu của tập đoàn Microsoft, cáo buộc Google tìm cách hạ cấp các website tìm kiếm của họ.

Trong khi đó, công ty Ciao!, công ty chia sẻ thu nhập với Google về tìm kiếm quảng cáo, lại cáo buộc Google gây sức ép quá lớn về các điều kiện hợp tác kinh doanh.

Trong khi đó, toà án Milan của Italy đã tuyên án 6 tháng tù đối với 3 quan chức cao cấp của Google, trong đó có cả một Phó Chủ tịch cấp cao, với cáo buộc những người này vi phạm quyền riêng tư.

Phán quyết này có thể hạn chế cách thức Google hoạt động kinh doanh ở Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục