Google sẽ thống trị thị trường thư viện "ảo"

"Gã khổng lồ" trong dịch vụ tìm kiếm trên mạng Google gần như chiếm thế độc quyền số hóa tất cả đầu sách của các thư viện thế giới.
Báo Liberation của Pháp số ra ngày 30/8 nhận định "gã khổng lồ" chuyên cung cấp các dịch vụ tìm kiếm trên mạng Google đang gần như chiếm thế độc quyền số hóa tất cả đầu sách của các thư viện thế giới.

Theo Liberation, hiện Google đã số hóa được 10 triệu đầu sách của 29 thư viện lớn nhất thế giới và hàng chục nghìn nhà xuất bản cũng như các tác giả. Dự kiến, trong 10 năm tới, Google sẽ đầu tư khoảng 200 triệu USD để số hóa từ 15 đến 20 triệu đầu sách trên thế giới.

Trong khi đó, vì thiếu kinh phí hỗ trợ, mới đây Thư viện Quốc gia Pháp tuyên bố có thể sẽ phải giao cho Google đưa lên mạng toàn bộ sách lưu trữ của họ. Như vậy, trong tương lai, Google sẽ sở hữu một thư viện "ảo" lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia và các hãng lớn trên thế giới bắt đầu lo ngại về sự độc quyền của Google. Hiện châu Âu dự tính sẽ xây dựng một thư viện số hóa của mình vào năm 2010 nhằm đối phó với thế độc quyền của Google.

Google đã bắt đầu kết hợp với 5 thư viện lớn để đưa lên mạng một thư viện "ảo" vào năm 2004./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục