Hà Nam đã sẵn sàng cho Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019

UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tổ chức phân luồng, cấm xe tải lưu thông trên Quốc lộ 21 đoạn từ cầu Đồng Sơn đến thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng từ 0 giờ ngày 7/5 đến hết 15/5.
Toàn cảnh chùa Tam Chúc nhìn từ trên cao. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Toàn cảnh chùa Tam Chúc nhìn từ trên cao. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Từ ngày 12-14/5, tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 sẽ diễn ra.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam về công tác chuẩn bị phục vụ Đại lễ.

- Ngày diễn ra Đại lễ Vesak đã cận kề, xin ông cho biết công tác chuẩn bị phục vụ Đại lễ tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc được thực hiện như thế nào?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông: Đến ngày 10/5, các công trình thuộc Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc đã hoàn thành gồm: Chùa Ngọc, Điện Tam Thế, Đình Tam Chúc, Đền mẫu, bãi đỗ xe.

Tại Điện Pháp Chủ, Điện Quan Âm, Thủy Đình (Trung tâm hội nghị), cổng Tam Quan Ngoại đã hoàn thành và được dọn dẹp vệ sinh đảm bảo cảnh quan phục vụ Đại lễ.

[Photo] Lễ khai mạc chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo dịp Vesak 2019

Các tuyến đường xung quanh hồ Tam Chúc và công tác chỉnh trang lòng hồ cũng đã hoàn thành, đảm bảo thuyền chở khách vãn cảnh di chuyển dễ dàng, an toàn.

Các khu vực tạo cảnh quan ven hồ Tam Chúc đã được cắt tỉa cây, làm cỏ, đắp trả đất dải cây xanh, trồng cỏ bổ sung cây xanh khu vực xung quanh hồ.

Tuyến đường T3 từ Quốc lộ 1A vào khu du lịch Tam Chúc, cầu Sông Nhuệ và cầu Đồng Hóa đã cơ bản được hoàn thành.

- Tỉnh Hà Nam đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện công tác phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại lễ như thế nào, thưa ông?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông: Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 diễn ra từ ngày 12-14/5/2019 tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc có sự tham dự của hơn 570 phái đoàn quốc tế, với khoảng 1.650 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sự kiện cũng thu hút sự quan tâm, tham dự của nhiều đại biểu trong nước và hàng vạn phật tử, nhân dân, du khách thập phương.

Xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông là yếu tố quan trọng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tổ chức phân luồng, cấm xe tải lưu thông trên Quốc lộ 21 đoạn từ cầu Đồng Sơn đến thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng từ 0 giờ ngày 7/5 đến hết ngày 15/5.

Thanh tra giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan điều phối và trực đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí nút giao trọng điểm như: Nút giao Quyển Sơn, nút giao tại ngã ba Đồng Sơn, nút giao tại Nhà máy gạch Khả Phong, nút giao Quốc lộ 21 với đường vào Nhà máy xi măng X77, nút giao Quốc lộ 21 với cổng chính vào chùa Tam Chúc và nút giao ngã tư Biên Hòa.

Hà Nam đã sẵn sàng cho Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 ảnh 1Điện Pháp Chủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cũng chỉ đạo Công an tỉnh huy động khoảng 1.500 cán bộ, chiến sỹ tham gia phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019, đồng thời phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an, Công an các tỉnh tổ chức xe đón dẫn đoàn đại biểu về dự Đại lễ; rà soát các tuyến giao thông dẫn tới Khu Du lịch Tam Chúc để bố trí lực lượng Cảnh sát Giao thông cắm chốt hướng dẫn, điều tiết giao thông; triển khai rà phá bom mìn, vật nổ tại các vị trí tổ chức Đại lễ, các khách sạn có đại biểu lưu trú, khảo sát, lựa chọn địa điểm bắn pháo hoa.

- Thưa ông, công tác y tế chăm sóc sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ Đại lễ đã được tỉnh Hà Nam chuẩn bị như thế nào?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông: Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, chất lượng nguồn nước phục vụ Đại lễ; thực hiện giám sát các yếu tố, nguy cơ gây dịch bệnh truyền nhiễm, chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt, vệ sinh môi trường tại các khách sạn có đại biểu lưu trú và một số trạm cấp nước, bảo đảm nguồn nước đạt các chỉ số hóa, lý và vi sinh; kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Đại lễ đối với các khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ Đại lễ.

Về công tác phục vụ sơ cứu, cấp cứu, Sở Y tế tỉnh Hà Nam đã thành lập các Tổ cấp cứu lưu động, xây dựng phương án chuẩn bị nhân lực, giường bệnh, thuốc, trang thiết bị thiết yếu... sẵn sàng tiếp nhận người bệnh và đáp ứng cấp cứu, điều trị trong các tình trạng khẩn cấp. Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí khu vực dành riêng cho bệnh nhân là người nước ngoài đến khám và điều trị.

Về công tác hậu cần, ẩm thực, Ban Tổ chức Đại lễ Vesak đã phân khu riêng biệt rộng hơn 4.000m2 dành cho việc nấu, chế biến các món chay; khu nhà ăn rộng 3.200m2 dành cho tiệc buffet phục vụ các đại biểu trong suốt 3 ngày diễn ra Đại lễ.

Các phật tử và nhân dân tham dự Đại lễ sẽ được phát cơm hộp miễn phí. Thực phẩm bảo đảm sạch sẽ, an toàn.

-Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục