Hà Nội bắt một đối tượng để điều tra hành vi chống phá Nhà nước

Lê Trọng Hùng bị bắt để điều tra làm rõ hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Ngày 29/3, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) vừa bắt tạm giam Lê Trọng Hùng (sinh năm 1979, trú tại số 9A ngách 325/59 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Lê Trọng Hùng bị bắt để điều tra làm rõ hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[Xét xử Phạm Chí Dũng trong vụ "làm, phát tán tài liệu chống nhà nước"]

Trước đó, ngày 27/3, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định tố tụng của Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) thi hành lệnh bắt tạm giam bị can và khám xét nơi ở đối với Lê Trọng Hùng.

Vụ việc đang được Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ, nhằm xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục