Hà Nội: Bắt tạm giam đối tượng phát tán tài liệu chống phá Nhà nước

Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thúy Hạnh và Lê Trọng Hùng để điều tra về tội tàng trữ, phát tán tài liệu, tuyên truyền chống phá Nhà nước.
Hà Nội: Bắt tạm giam đối tượng phát tán tài liệu chống phá Nhà nước ảnh 1Ảnh minh họa.

Ngày 8/4, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thúy Hạnh (sinh năm 1963, trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra làm rõ.

[Khánh Hòa: Phạt tù ba bị cáo có hành vi chống Nhà nước]

Cũng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015, trước đó, ngày 27/3, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định tố tụng của Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) thi hành lệnh bắt tạm giam bị can và khám xét nơi ở đối với Lê Trọng Hùng (sinh năm 1979, trú tại số 9A, ngách 325/59 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra.

Ngay sau đó, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đã bắt tạm giam Lê Trọng Hùng, để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục