Hà Nội chủ động chuẩn bị lấy nước đổ ải cho vụ Đông Xuân

Để chuẩn bị lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021, Hà Nội đã đầu tư kinh phí xây dựng nhiều trạm bơm lấy nước ứng phó với tình trạng hạ thấp lòng dẫn sông Hồng.
Hà Nội chủ động chuẩn bị lấy nước đổ ải cho vụ Đông Xuân ảnh 1Nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho huyện Mê Linh ngành Nông nghiệp thành phố Hà Nội đã đầu tư xây dựng mới Trạm bơm Thanh Điểm, xã Chu Phan, huyện Mê Linh. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, để chuẩn bị lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021, Hà Nội đã đầu tư kinh phí xây dựng nhiều trạm bơm lấy nước ứng phó với tình trạng hạ thấp lòng dẫn sông Hồng.

Trong vụ Đông Xuân này, ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội chủ động và linh hoạt trong việc lấy nước, đặc biệt lưu ý tích nước và đảm bảo giữ nước trên mặt ruộng giữa lấy nước đợt 2 và đợt 3.

Cụ thể, lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ với tổng số 18 ngày, chia làm 3 đợt: đợt 1 từ 0 giờ ngày 12/1 đến 24 giờ ngày 15/1/2021; đợt 2 từ 0 giờ ngày 26/1 đến 24 giờ ngày 02/2/2021; đợt 3 từ 0 giờ ngày 22/2 đến 24 giờ ngày 27/2/2021.

Trong thời gian lấy nước, mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội được duy trì trong đợt 1 từ 1,8m trở lên; đợt 2 từ 2m trở lên; đợt 3 duy trì mực nước tại Trạm Thủy văn Sơn Tây từ 2,5m trở lên. Lịch lấy nước có thể được điều chỉnh tùy thuộc tình hình thực tế, bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện.

[Bảo đảm nguồn nước sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021]

Ông Đào Quang Khải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Hà Nội cho biết vụ Xuân 2021, thành phố Hà Nội có kế hoạch gieo cấy 84.489ha lúa. Thời vụ gieo cấy 80% diện tích trà Xuân muộn; thời gian lấy nước để gieo mạ, đổ ải bắt đầu từ tháng 1 năm 2021 đến trung tuần tháng 2 năm 2021…

Để bảo đảm đủ nước gieo cấy, Hà Nội đã đầu tư kinh phí xây dựng nhiều trạm bơm lấy nước ứng phó với tình trạng hạ thấp lòng dẫn sông Hồng như Trung Hà (huyện Ba Vì), Thanh Điềm (huyện Mê Linh), Ấp Bắc (huyện Đông Anh), Đan Hoài (huyện Đan Phượng), Hồng Vân (huyện Thường Tín), Thụy Phú và Quang Lãng (huyện Phú Xuyên)…

Theo ông Đào Quang Khải, năm 2021 do có sự chuẩn bị sẵn sàng lấy nước đổ ải nên Hà Nội sẽ huy động toàn bộ máy móc thiết bị máy móc để cấp nước. Với kịch bản xả nước đã được thống nhất, dự kiến Hà Nội sẽ không gặp khó khăn, đồng thời đảm bảo hoàn thiện lấy nước gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất.

Hiện Hà Nội có 55.000ha lúa phụ thuộc vào nguồn nước sông Hồng trước thời điểm xả nước, các Công ty thủy lợi Hà Nội sẽ cố gắng lấy nước khi có điều kiện và những đợt xả nước sẽ tập trung lấy đảm bảo đủ nước trong thời điểm xả nước.

Đánh giá cao sự chủ động của thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Khanh, Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi, Tổng cục thủy lưu ý nguồn nước trong vụ Đông Xuân sẽ tiếp tục gặp khó khăn, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sử dụng hiệu quả nguồn nước theo hướng tiết kiệm, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng; vận động nhân dân thu hoạch diện tích cây trồng vụ đông để tích nước, đổ ải, làm đất gieo cấy đúng tiến độ điều tiết nguồn nước từ các hồ thủy điện…

Với đặc thù của Hà Nội đợt lấy nước thứ hai và thứ ba cách xa nhau. Do vậy Hà Nội cần chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thủy lợi, phối hợp với hợp tác xã, nông dân chuẩn bị sẵn điều kiện lấy nước đảm bảo giữ nước tốt mặt ruộng không để thất thoát nước. Đồng thời tuyên truyền nông dân, các tổ chức hợp tác xã thu hoạch rau màu hoa để có mặt bằng làm đất lấy nước chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2020-2021 có hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục