Hà Nội: Đa dạng các mặt hàng trang trí phục vụ Giáng sinh 2021

Thị trường đồ trang trí Noel năm nay có nhiều mẫu mã và màu sắc mới mẻ, giá các phụ kiện trang trí cũng cao hơn năm trước khoảng 10-15% do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 song khách mua vẫn tấp nập.
Hà Nội: Đa dạng các mặt hàng trang trí phục vụ Giáng sinh 2021 ảnh 1Người dân mua sắm đồ Giáng sinh 2021 trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Trước ngày lễ Giáng sinh năm 2021, tại nhiều cửa hàng đồ lưu niệm, siêu thị tại Hà Nội, bày bán nhiều mặt hàng trang trí, quà tặng dành riêng cho ngày lễ Noel.

Trên phố Hàng Mã (Hà Nội), cả một dãy phố dài tập trung số đông các cửa bày bán đồ lưu niệm và đồ trang trí Noel, các cửa hàng trưng bày đầy đủ mặt hàng trang trí như: cây thông, dây kim tuyến, thú bông hình ông già Noel, con tuần lộc, đèn nháy, vòng nguyệt quế… khiến không khí mua sắm cũng sôi động, tấp nập hơn hẳn.

Thị trường đồ trang trí Noel năm nay có nhiều mẫu mã và màu sắc mới mẻ, giá các phụ kiện trang trí cũng cao hơn năm trước khoảng 10-15% do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khiến các nhà sản xuất e dè, phí vận chuyển cũng như giá nhân công tăng cao. Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương lo ngại dịch bán chậm nên không dám nhập hàng nhiều.

Chia sẻ của đa số chủ cửa hàng kinh doanh đồ trang trí Giáng sinh trên phố Hàng Mã, năm nay cho thấy, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên, số lượng hàng nhập trước dịp Noel sớm cả tháng, hàng nhập đến đâu bán hết đến đó, lượng hàng còn chỉ bán ngày hôm nay và ngày mai là hết.

[Hà Nội: Đảm bảo an ninh trật tự an toàn cho người dân vui Lễ Noel 2021]

Trong các mặt hàng trang trí Noel, cây thông là mặt hàng được mọi người chọn mua nhiều nhất, ngoài màu xanh truyền thống, cây thông Noel còn có thêm các màu mới như hồng, đỏ, cam, trắng… làm từ các chất liệu mới mẻ như gỗ vụn, vải, dạ… có giá dao động từ vài trăm nghìn đến cả chục triệu đồng/cây tùy hình thức.

Cụ thể, nếu một cây thông (chưa có đồ trang trí), cao 90cm đến 1m2 có giá 350.000 đồng đến 500.000 đồng, những nếu có đồ trang trí sẵn bóng tròn, hoặc nơ kim tuyến, ông già tuyết… có giá từ 650.000 đồng- đến hơn triệu đồng/cây tùy mẫu mã và kích thước.

Chị Tú Quỳnh chủ cửa hàng bán đồ trang trí Noel, 61 Hàng Mã cho biết, năm nay lượng khách mua cây thông và ông già Noel vẫn nhiều, tuy nhiên tập trung vào lượng hàng có giá vừa phải từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Không như mọi năm, năm nay lượng khách mua những cây thông cỡ đại (đã trang trí đầy đủ) có giá cả chục triệu đồng rất ít, có cũng chỉ vài ba khách mua phục vụ các khu với chơi, khách sạn lớn…

Bên cạnh cây thông Noel, thì các phụ kiện trang trí cũng được nhiều người lựa mua như dây kim tuyến có giá từ có giá 5.000-20.000 đồng/sợi; vòng nguyệt quế 150.000-300.000 đồng/vòng; thú bông với nhiều kích thước khác nhau, giá dao động 100.000-500.000 đồng/sản phẩm.

Quần áo ông già Noel được bán từ 100.000-200.000 đồng/bộ; người tuyết làm bằng xốp giá dao động từ 250.000-1 triệu đồng/sản phẩm… Với mẫu mã đa dạng, người mua cũng dễ dàng lựa chọn các sản phẩm sao cho phù hợp với không gian trang trí.

Chị Nguyễn Thị Nga, chủ quán càphê tại phố Nguyễn Hữu Huân chia sẻ, năm nay dịch bệnh phức tạp, quán càphê vắng khách nhưng chị vẫn mạnh tay chi tiền để mua sắm đồ trang trí quán vào dịp Giáng sinh.

Tuy nhiên, chị cũng tận dụng cây thông cũ và chỉ mua thêm đồ trang trí như vài quả châu, dây kim tuyến tạo khu tiểu cảnh nhưng vẫn ấm áp, tràn ngập không khí đêm Giáng sinh cho khách hàng khi tới thưởng thức đồ uống tại quán.

Năm nay, để phòng dịch bệnh COVID-19, cũng nhiều người lựa chọn mua sắm online đồ trang trí Noel trên facebook, zalo và các sàn thương mại điện tử.

Trên các trang facebook cá nhân, những người kinh doanh đồ trang trí Giáng sinh đăng tải bán đủ các mặt hàng, từ cây thông, dây kim tuyến, quần áo ông già Noel... với nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn và miễn phí ship tận nhà.

Chị Trần Thúy Hà, ở phố Hai Bà Trưng cho biết, vào dịp lễ Noel hàng năm, chị thường nên phố Hàng Mã tìm mua nhiều loại đồ trang trí như: cây thông, kim tuyến, đèn nhấp nháy, hình ông già Noel, quả châu, tuần lộc, dây đèn kim tuyến, hộp quà… để trang trí trong nhà, tạo không vui tươi, ấm áp mùa Giáng sinh.

Nhưng năm nay, do dịch bệnh, chị lựa chọn hình thức mua online qua các trang như shopee.vn, lala… cũng rất thuận tiện, với các mặt hàng phong phú như móc treo, dây cờ, chuông gió, cây thông, vớ tất, dây đèn, tranh vải, quả cầu tuyết, giá lại rẻ hơn giá thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục