Hà Nội: Khai thác thêm làn đường riêng cho xe buýt

Làn đường dành riêng cho xe buýt trên đường Yên Phụ được đưa vào khai thác sẽ giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông.
Hà Nội: Khai thác thêm làn đường riêng cho xe buýt ảnh 1Xe buýt sẽ có thêm đường dành riêng để khai thác hiệu quả. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đưa tuyến đường dành riêng cho xe buýt trên đường Yên Phụ chính thức vào khai thác trong ngày hôm nay (5/1) với mục đích giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Theo đó, tổng chiều dài tuyến đường để xe buýt sẽ hoạt động hoàn toàn trong làn đường dành riêng, tách khỏi dòng giao thông chung là 1.310m, nằm trong dải giữa đường Yên Phụ hiện nay.

Cụ thể, điểm đầu tuyến tiếp giáp với điểm trung chuyển Long Biên, điểm cuối tuyến tiếp giáp với nút giao Thanh Niên-Nghi Tàm-An Dương với 4 điểm dừng đón trả khách của xe buýt tại nút giao với phố Hàng Than, Cửa Bắc.

Các nút giao trên tuyến như sau: Nút Yên Phụ-Hàng Than bố trí hệ thống đèn tín hiệu 2 pha; Nút Yên Phụ-Cửa Bắc bố trí hệ thống đèn tín hiệu 3 pha; Nút giao Yên Phụ-Thanh Niên-Nghi Tàm-An Dương giữ nguyên theo tổ chức gia thông hiện trạng.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải cũng tiến hành bố trí các điểm dừng đỗ và hoạt động tuyến xe buýt sau khi tuyến đường này đưa vào khai thác.

Cụ thể, đoạn từ điểm trung chuyển Long Biên đến nút Hàng Than không có điểm dừng xe buýt. Các tuyến hoạt động gồm 04, 08, 23, 31, 50, 54, 55, 58.

Đoạn từ nút Hàng Than đến nút Cửa Bắc bố trí 2 cặp điểm dừng xe buýt tại gần nút giao với phố Hàng Than và nút giao với phố Cửa Bắc. Các tuyến hoạt động gồm 31, 50, 55, 58.

Đoạn từ nút Cửa Bắc đến tiếp giáp với nút Yên Phụ-Thanh Niên-Nghi Tàm-An Dương không có điểm dừng xe buýt. Các tuyến buýt hoạt động gồm 31, 41, 50, 55, 58.

Đường dành riêng cho xe buýt trên đường Yên Phụ thuộc dự án Cải thiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 7/9/2001.

Dự án do vùng Ile de France (Pháp) tài trợ với mục đích tách xe buýt ra khỏi dòng giao thông chung nhằm giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt./.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng vừa tổ chức hướng dẫn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua tuyến phố Hùng Vương (đoạn từ phố Phan Đình Phùng đến phố Quán Thánh) bắt đầu từ ngày 6/1.

Theo đó, các phương tiện từ phố Hùng Vương (đoạn từ phố Phan Đình Phùng đến phố Quán Thánh) cấm rẽ phải vào phố Phan Đình Phùng, Quán Thánh, dừng đỗ xe trên đoạn tuyến.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục