Hà Nội khởi công Khu công nghiệp Phú Hà hơn 2.900 tỷ đồng

Với quy mô gần 175ha, Khu công nghiệp Phú Hà được định hướng trở thành khu công nghiệp thế hệ mới của Hà Nội, tích hợp đồng bộ giữa hạ tầng sản xuất, logistics và các tiêu chí phát triển bền vững ESG.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu công nghiệp Phú Hà. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu công nghiệp Phú Hà. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Ngày 19/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà tại địa bàn hai xã Thượng Phúc và Chương Dương.

Đây được xem là bước đi cụ thể trong quá trình tái cấu trúc không gian phát triển công nghiệp của Thủ đô theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Khu công nghiệp Phú Hà có quy mô khoảng 174,88ha, tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Phú Invest - thành viên Tập đoàn Phú Mỹ làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và hệ thống giao thông liên vùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh việc khởi công Khu công nghiệp Phú Hà không chỉ là khởi công một dự án công nghiệp mới mà còn là bước đi cụ thể trong quá trình Hà Nội tái cấu trúc không gian phát triển công nghiệp, thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội vào sản xuất, công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, logistics hiện đại và các ngành có giá trị gia tăng cao.

ttxvn-khu-cong-nghiep-phu-ha-3.jpg
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Lễ khởi công Dự án Khu công nghiệp Phú Hà. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, hiện đại và có chiều sâu hơn.

Hà Nội không phát triển khu công nghiệp để “lấp đầy đất,” mà hướng tới tạo ra công nghệ mới, năng suất mới, chuỗi giá trị mới và năng lực cạnh tranh mới cho nền kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết Khu công nghiệp Phú Hà được định hướng thu hút các lĩnh vực như công nghiệp sinh học phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản-thực phẩm chất lượng cao, cơ khí chế tạo, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành sản xuất hiện đại, ít phát thải. Theo quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực phía Nam Hà Nội sẽ trở thành cực tăng trưởng công nghiệp và logistics quan trọng của Thành phố.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng dự án sẽ tạo ra ba chuyển động lớn gồm: Chuyển từ khai thác đất đai sang khai thác tri thức, công nghệ và năng suất; chuyển từ gia công giản đơn sang chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao và logistics hiện đại; đồng thời tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao, nâng cao thu nhập và cơ hội phát triển bền vững cho người dân địa phương.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trong năm 2026, thành phố phấn đấu khởi công 6 khu công nghiệp với tổng quy mô gần 1.400ha; đồng thời chuẩn bị quỹ đất trung hạn với 10 khu công nghiệp đang lập quy hoạch, tổng quy mô khoảng 3.455ha nhằm tái cấu trúc không gian sản xuất và thu hút dòng vốn dài hạn vào sản xuất, công nghệ và giá trị thực chất cho nền kinh tế.

Đáng chú ý, chủ đầu tư đã ký kết hợp tác với Công ty Emergent Capital Partner để phát triển hệ thống logistics, nhà kho, nhà xưởng và văn phòng với tổng vốn dự kiến khoảng 90 triệu USD.

Theo lãnh đạo thành phố, đây là tín hiệu tích cực cho thấy Hà Nội có khả năng thu hút các dòng vốn chất lượng cao khi có quy hoạch tốt, hạ tầng đồng bộ và môi trường đầu tư minh bạch, ổn định.

ttxvn-khu-cong-nghiep-phu-ha-1.jpg
Máy móc, thiết bị thi công tại khu vực triển khai Dự án Khu công nghiệp Phú Hà. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Tại buổi lễ, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Phú Invest Lưu Quốc Khánh cho biết, Tập đoàn Phú Mỹ và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Phú Invest xác định việc triển khai Khu công nghiệp Phú Hà diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, cùng việc triển khai Luật Thủ đô và Quy hoạch tổng thể phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Theo ông Lưu Quốc Khánh, với kinh nghiệm phát triển gần 10 khu công nghiệp tại Hà Nội, Bắc Ninh và Phú Thọ trong hơn 20 năm qua, chủ đầu tư cam kết đổi mới toàn diện mô hình phát triển khu công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và có trách nhiệm xã hội cao hơn.

Chủ đầu tư cam kết tập trung tối đa nguồn lực để bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án đúng và vượt tiến độ theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ; toàn bộ công trình được xây dựng đúng quy hoạch, đúng thiết kế, bảo đảm chất lượng kỹ-mỹ thuật cao, đặc biệt với các hạng mục xử lý nước thải, chất thải, phòng chống cháy nổ và cảnh quan môi trường.

Ông Lưu Quốc Khánh nhấn mạnh Khu công nghiệp Phú Hà sẽ được phát triển theo tiêu chí “sáng-xanh-sạch-đẹp,” hướng tới trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu của Hà Nội trong giai đoạn mới, đồng thời là “điểm đến tin cậy và thành công” của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các tập đoàn chiến lược và doanh nghiệp đầu đàn.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cam kết toàn bộ hoạt động thi công sẽ tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch Thành phố giao.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ chủ động xúc tiến thu hút các dự án thứ phát có công nghệ hiện đại, hiệu quả kinh tế cao, thân thiện môi trường nhằm sớm lấp đầy khu công nghiệp, tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

ttxvn-khu-cong-nghiep-phu-ha-4.jpg
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư tại Lễ khởi công Dự án Khu công nghiệp Phú Hà. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Ngoài quy mô gần 175ha và tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, Khu công nghiệp Phú Hà còn được định hướng trở thành khu công nghiệp thế hệ mới của Hà Nội, tích hợp đồng bộ giữa hạ tầng sản xuất, logistics và các tiêu chí phát triển bền vững ESG.

Theo quy hoạch, dự án được triển khai trên địa bàn hai xã Thượng Phúc và Chương Dương, sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tiếp giáp trực tiếp Quốc lộ 1A, kết nối nhanh với cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, tuyến đường sắt phía Nam Ngọc Hồi-Phú Xuyên, đồng thời đón đầu lợi thế từ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam trong tương lai.

Khu công nghiệp Phú Hà được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, gồm hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, thông tin liên lạc cùng các dịch vụ hỗ trợ như ngân hàng, phòng cháy chữa cháy, an ninh 24/24 giờ nhằm bảo đảm môi trường sản xuất an toàn, hiệu quả cho doanh nghiệp.

Dự án được định hướng thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao, ít phát thải như điện tử, phần mềm, trí tuệ nhân tạo, cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, logistics và công nghiệp hỗ trợ.

Đặc biệt, Khu công nghiệp Phú Hà sẽ ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp sinh học phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản-thực phẩm chất lượng cao và các ngành sản xuất hiện đại gắn với kinh tế xanh.

Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự án không chỉ đóng vai trò mở rộng không gian công nghiệp phía Nam Thủ đô mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc không gian sản xuất, đưa dòng vốn dài hạn vào sản xuất thực, công nghệ thực và giá trị thực.

Thành phố kỳ vọng khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Phú Hà sẽ tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Hà Nội trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục