Hà Nội: Khống chế đối tượng cầm dao truy sát cán bộ chốt kiểm soát

Một đối tượng sinh năm 1975 không chấp hành khai báo y tế, có lời nói lăng mạ, cầm dao đuổi chém cán bộ chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội.
Hà Nội: Khống chế đối tượng cầm dao truy sát cán bộ chốt kiểm soát ảnh 1Nam thanh niên cầm dao truy sát tại chốt kiểm dịch ở Ba Vì (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 27/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an huyện Ba Vì đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một đối tượng không chấp hành khai báo y tế, có lời nói lăng mạ, cầm dao đuổi chém cán bộ chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 26/8, tại chốt kiểm soát dịch trên địa bàn xã Chu Minh (huyện Ba Vì, Hà Nội), đối tượng T.Đ.G., sinh năm 1975, trú tại xã Chu Minh đã không chấp hành khai báo y tế, có lời nói lăng mạ, cầm dao đuổi ông Nguyễn Công Khoa, Chỉ huy trưởng quân sự xã Chu Minh.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế T.Đ.G và bàn giao cho Công an huyện Ba Vì lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Từ 11 giờ ngày 26/8 đến 11 giờ ngày 27/8, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, lập hồ sơ, tham mưu chính quyền các cấp xử phạt hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch đối với 1.077 trường hợp.

Trong số đó, 62 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng; 8 cơ sở không tạm dừng hoạt động kinh doanh; 1.007 trường hợp có hành vi vi phạm khác (không thực hiện biện pháp cách ly, tập trung đông người, ra khỏi nhà khi không cần thiết, đeo khẩu trang không đúng quy cách...).

Cũng trong thời gian trên, lực lượng thực thi nhiệm vụ tại 23 chốt ở các cửa ngõ Thủ đô đã kiểm soát 10.261 lượt phương tiện (trong đó có 75 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 13.798 lượt người qua chốt.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu 2.848 lượt phương tiện quay đầu (1.989 lượt phương tiện không cho vào thành phố, 859 lượt phương tiện không cho ra ngoài thành phố); phát hiện, xử phạt hành chính 17 trường hợp (trong đó 14 trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng; 3 trường hợp vi phạm khác)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục