Hà Nội lập phương án giao thông phục vụ Đại lễ

Trong phương án giao thông phục vụ Đại lễ, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất một số phương tiện hoạt động nội đô  và tiến hành phân luồng từ xa.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã xây dựng phương án cấm một số phương tiện hoạt động nội đô trong các ngày diễn ra Đại lễ.

Trong các ngày khai mạc Lễ kỷ niệm, Lễ Diễu Binh, Lễ Bế Mạc 1.000 năm Thăng Long, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng cấm các phương tiện tham gia vào khu vực diễn ra Đại Lễ, bố trí thiết lập vành đai bảo vệ, bố trí 130 chốt trực tại khu vực diễn ra Đại lễ và bố trí đường đi vào nơi tập kết xe của đại biểu, khách mời và nhân dân.

Cụ thể, trong Lễ Kỷ niệm bố trí đường tập kết xe của đại biểu, khách mời và nhân dân. Riêng xe nhân dân sẽ được tổ chức trông giữ tại vị trí các vỉa hè trên các tuyến phố ngoài khu vực bảo vệ giao cho Ủy ban Nhân dân quận khảo sát, bố trí.

Trong Lễ diễu binh, diễu hành bố trí phân luồng giao thông theo các tiểu khu. Cấm tất cả các phương tiện giao thông khu vực quảng trường Ba Đình, hướng phương tiện dọc tuyến đường Hàng Đậu đến Thanh Niên và dọc các tuyến đường gần Hồ Hoàn Kiếm thời gian từ 20 giờ ngày 9/10 đến 23 giờ ngày 10/10.

Còn trong Lễ Bế mạc cũng bố trí chốt trực, phân luồng tổ chức giao thông theo các tuyến đường.

Theo phương án, Sở Giao thông vận tải phải đảm bảo giao thông thông suốt trong các ngày diễn ra Đại lễ kỷ niệm tại các khu vực xung quanh các địa điểm tổ chức. Không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng đến các hoạt động, sự kiện của Đại lễ Kỷ niệm.

Tổ chức lại giao thông một số tuyến đường một chiều và các nút giao thông bằng cách tháo rỡ các dải phân cách, tổ chức sơn kẻ, cắm biển báo hiệu phân luồng từ xa.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải Hà Nội xây dựng phương án phân luồng giao thông từ xa cho các phương tiện.

Trong các ngày 28/9 đến ngày 11/10/2010 không cho các phương tiện xe tải; xe container; xe chở các loại vật liệu xây dựng; xe có kiểu dáng xe tải, hoạt động trên các tuyền đường của vành đai III trở vào khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.

Phân luồng từ xa cho các phương tiện trên lưu hành theo hướng Bắc-Nam và ngược lại trên các tuyến đường qua cầu Yên Lệnh cà cầu Trung Hà. Lưu hành theo hướng Đông-Tây và ngược lại trên các tuyến đường liên tỉnh.

Còn trong các ngày 7 và 10/10, thành phố tập kết phương tiện, lực lượng và tổ chức diễu binh, diễu hành, không cho các phương tiện xe khách từ 24 chỗ ngồi trở lên lưu hành trên các tuyến đường từ vành đai II và III vào khu vực trung tâm thành phố. Các phương tiện này dừng, đỗ tại các điểm trông giữ xe của Tổng công ty vận tải Hà Nội.

Phân luồng các phương tiện đi từ Pháp Vân, Quốc lộ 1A cũ (Phía Nam) vào Thành phố đến (ngã ba Pháp Vân-Giải Phóng): Các phương tiện đỗ xe tại 2 bãi đỗ xe là Bến đỗ xe Kim Ngưu (Đền Lừ) và đường trước công viên Yên Sở.

Phân luồng dọc tuyến đường Khuất Duy Tiên – Phạm Hùng – Pham Văn Đồng: Đối với các phương tiện đi vào Thành phố theo hướng Quốc lộ 6, Làng Hòa Lạc, Quốc lộ 32, Cầu Thăng Long:  Các phương tiện đỗ xe tại 4 điểm là Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình I-II, Bãi đỗ xe Hải Bối (huyện Đông Anh) và bãi đỗ xe Dịch Vọng (quận Cầu Giấy).

Phân luồng từ Quốc lộ 5 (từ cầu Đuống đến điểm giao cắt Quốc lộ 5-Quốc lộ 1B đối với các phương tiện đi vào thành phố theo Quốc lộ 5, Quốc lộ 18 tại khu vực này bố trí các điểm đỗ xe Gia Thụy (đường Nguyễn Văn Cừ) và gầm cầu Vĩnh Tuy (bờ Nam).

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải cũng bố trí 8 điểm trông giữ xe với tổng diện tích 87.500m2, sức chứa 3370 xe.

Phương án này đang được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp với liên ngành công an thành phố xem xét và thông qua./.

Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục