Hà Nội: Người dân đổ xô rời “kinh” về quê nghỉ lễ 30/4

Lượng người tăng đột biến ở các tuyến đường gần bến xe, cửa ô thủ đô để về quê nhân dịp nghỉ lễ dài ngày đã khiến giao thông ở những khu vực này ùn tắc....
Hà Nội: Người dân đổ xô rời “kinh” về quê nghỉ lễ 30/4 ảnh 1Hành khách vào tận trong bến để đợi xe nhằm tìm kiếm một ghế ngồi trên hành trình về quê. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày là cơ hội để nhiều người về quê, đi chơi xa. Vì vậy, ngay từ chiều nay (29/4), người dân đã ùn ùn đổ ra các bến xe, ga tàu.

Lượng người tăng đột biến ở các tuyến đường gần bến xe, cửa ô thủ đô đã khiến giao thông ở những khu vực này ùn tắc khá nghiêm trọng.

Tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, lượng khách về các tỉnh cũng đông gấp nhiều lần ngày thường.

Trong phòng chờ và trước cửa Bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình rất đông người đổ về đây mua vé. Hầu hết các cửa bán vé đều đông kín hành khách. Thậm chí, khu đợi của nhà bán vé hành khách ngồi la liệt để đợi chờ bạn bè, người thân đi về.

Ngay tại các cửa vào bên trong bến, rất đông "cò vé" đứng để “chèo kéo” khách nhanh chân lên xe về quê.

Các chuyến xe chưa đến giờ xuất bến nhưng cũng đã ken cứng người ngồi. Đông nhất là tuyến xe về các huyện của tỉnh bởi lượng xe cung ứng cho khu vực này khá ít và tần suất không nhiều khiến nhà xe tha hồ "nêm" chặt hành khách mà không ai dám kêu ca vì muốn nhanh chóng về nhà.

Trước cổng bến và ngoài đường, nhiều người vẫn chưa có thói quen ngại mua vé trong bến mà đứng ngay dọc đường đợi bắt xe tạo cơ hội cho các nhà xe “chặt chém” và gây mất an toàn giao thông mỗi khi nhà xe “táp” vào đường tranh khách.

Theo nhận đinh của lãnh đạo các bến xe, đối với một số tuyến ngắn như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thái Bình, Nghệ An, Sơn La sẽ có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào từng thời điểm, nhưng lượng xe trên tuyến vẫn có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày.

“Do kỳ nghỉ dài ngày nên nhiều khả năng lượng khách sẽ không bị tập trung quá đông vào một thời điểm mà sẽ được ‘giãn’ đều trong chiều nay và ngày mai (30/4),” đại diện bến xe Giáp Bát cho hay.

Dưới đây là hình ảnh của phóng viên Vietnam+ ghi nhận tình hình người dân về quê dịp nghỉ lễ 30/4-1/5:

Hà Nội: Người dân đổ xô rời “kinh” về quê nghỉ lễ 30/4 ảnh 2Ngay từ 3 giờ chiều, các tuyến đường ở khu vực bến xe đã ken cứng phương tiện. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân đổ xô rời “kinh” về quê nghỉ lễ 30/4 ảnh 3Dòng xe nối đuôi nhau “nhích” từng centimet. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân đổ xô rời “kinh” về quê nghỉ lễ 30/4 ảnh 4Tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc về quê. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân đổ xô rời “kinh” về quê nghỉ lễ 30/4 ảnh 5Trong nhà chờ bến xe, nhiều người thấp thỏm ngồi đợi phương tiện để về quê. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân đổ xô rời “kinh” về quê nghỉ lễ 30/4 ảnh 6Hay chen chân xếp hàng dài mua vé. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân đổ xô rời “kinh” về quê nghỉ lễ 30/4 ảnh 7Vào tận chỗ nhà xe đậu để nhanh chóng kiếm một chỗ ngồi về quê. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
Hà Nội: Người dân đổ xô rời “kinh” về quê nghỉ lễ 30/4 ảnh 8Lượng phương tiện liên tục xuất bến để đủ cung ứng cho dịp nghỉ lễ 30/4 này. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục