Trong số tiền thuế truy thu nói trên có hơn 661 tỷ đồng là từ công tác thanh tratại 666 doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là các doanh nghiệp nằm trong kế hoạchthanh tra sau hoàn, doanh nghiệp kê khai miễn thuế, doanh nghiệp kê khai đượcgiảm, ưu đãi thuế và đặc biệt, có cả các doanh nghiệp báo cáo lỗ, doanh nghiệpcó phát sinh giao dịch liên kết và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).Số tiền còn lại là 336,5 tỷ đồng là từ tiền truy thu, truy hoàn và phạt qua2.597 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.
Qua kiểm tra gần 11 vạn bộ hồ sơ của doanh nghiệp, Cục thuế Hà Nội đã chấp thuậnhơn 10,5 vạn bộ hồ sơ; yêu cầu điều chỉnh 431 hồ sơ với số thuế điều chỉnh tănglên tới 57,4 tỷ đồng, số thuế điều chỉnh giảm trên 51,5 tỷ đồng, đề nghị kiểmtra tại 2.319 doanh nghiệp...
Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội Thái Dũng Tiến cho biết trong thời giantới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác thanh, kiểm tra thuếtheo hướng đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng.
Cục sẽ hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra đang dở dang, hạn chế thấpnhất việc tồn đọng các quyết định thanh tra, kiểm tra đã ban hành chuyển sangnăm 2012; tăng cường kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, đảm bảo kết quả côngtác kiểm tra có hiệu quả, tăng thu ngân sách để thực hiện Nghị quyết 11.
Cơ quan thuế cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra sau hoàn thuế; tập trung thanh,kiểm tra theo các chuyên đề như chống thất thu thuế, chống chuyển giá, hoànthuế; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn để chống thất thungân sách./.