Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quảmà Sở Xây dựng đã đạt được trong công tác quản lý chuyên ngành, đặc biệt làtrong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng đô thị. Đây được xác định là mục tiêutrọng tâm, xuyên suốt của thành phố.
Bên cạnh đó, Sở cũng tích cực trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị điliền với quản lý như cấp, thoát nước, chiếu sáng, xử lý nước, rác thải, môitrường cây xanh công viên, nghĩa trang… trong khi nguồn vốn còn rất hạn chế, khókhăn.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ rõ một số tồn tại của ngành xâydựng, nổi bật nhất là tình trạng tái phát về vi phạm trật tự xây dựng kể cảtrong nội thành và ngoại thành. 1.700 vụ tái phạm ở thành phố, phần lớn thuộccấp phép của các quận, nhưng quản lý chung có trách nhiệm của ngành, từ khâu cấpphép đến nhiệm vụ giám sát.
Đối với vấn đề nhà ở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng, cải tạochung cư cũ, bán nhà 61 và quản lý quỹ nhà biệt thự vẫn còn nhiều phức tạp, tiếnđộ triển khai thực hiện còn rất chậm. Các cơ quan chức năng mới chú tâm vào việcthỏa thuận đầu tư xây dựng mới, chứ chưa chú trọng đến quản lý vì các nhà này đãhết thời hạn sử dụng. Còn đối với các dự án nhà tái định cư, nhà ở xã hội và nhàở sinh viên, cách triển khai hiện nay không đạt yêu cầu, khi các quận, huyện cótới 22 dự án chậm tiến độ…
Để khắc phục những tồn tại trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố NguyễnThế Thảo yêu cầu ngành xây dựng thành phố tập trung xây dựng cơ chế quản lý, vănbản quy phạm pháp luật và cơ chế quản lý sau đầu tư, kể cả xã hội hóa đầu tưtrong mọi lĩnh vực. Sở phải tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng nhất làtrong quản lý cấp phép. Thành phố yêu cầu Ngành, với vai trò chủ chốt phải triểnkhai “tổng tấn công,” không thể để các vi phạm trật tự xây dựng ngang nhiên táiphạm như thời gian qua.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Xây dựng và các ngành liên quanđặc biệt lưu ý đến tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm như Nhà hát ThăngLong, khu đô thị Tây Hồ Tây. Với những dự án cấp bách, các ngành phải chủ độngghi vốn và bố trí phù hợp để dự án hoàn thành đúng tiến độ cam kết, không gâybức xúc cho nhân dân.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, sau một thời gian im ắng, tình trạng xâydựng không phép, sai phép ở khu vực nội thành Hà Nội đang tái phát với mức độnghiêm trọng. 17 tháng qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý1.700 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó, có trên 1.000 trường hợpxây không phép trên đất nông nghiệp, đất công; gần 560 trường hợp cơi nới, lấnchiếm, xây dựng không phép và 106 vụ xây sai với giấy phép được cấp.
Đến nay, các lực lượng chức năng đã cưỡng chế phá dỡ 600 công trình vi phạmvà yêu cầu tự phá dỡ trên 300 công trình khác. Hiện, còn tồn đọng gần 800 côngtrình đang tiếp tục chỉ đạo giải quyết, xử lý dứt điểm.
Về vấn đề thoát nước, mặc dù Sở đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồngbộ, song qua các trận mưa gần đây, 2 giờ lên tới 100-120mm, trong 30 phút đầulên tới 70mm, trong đó có chín điểm úng ngập, Sở đã rút kinh nghiệm và có nhữnggiải pháp kịp thời cũng như về lâu dài./.