Hà Nội trong ngày đầu triển khai 22 chốt kiểm soát dịch COVID-19

Một số tài xế tại chốt kiểm soát tại nút giao Quốc lộ 5B với đường Cổ Linh được phát hiện có thân nhiệt cao trên 37 độ đều đã được tiến hành xét nghiệm nhanh ngay lập tức và có kết quả âm tính.

Sáng ngày 14/7, 22 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đã được lập để kiểm tra các phương tiện, người dân từ các tỉnh vào Hà Nội. Mỗi chốt sẽ có 11 cán bộ chiến trực 24/24, chia làm 4 ca, kết hợp test nhanh và kiểm tra giấy xác nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính. 

Nhiệm vụ của chốt là kiểm soát phương tiện vận tải, ôtô cá nhân vào Hà Nội (riêng đối với các tỉnh giáp ranh có dịch phải kiểm soát cả xe máy); bảo đảm an ninh, trật tự; hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Đặc biệt, các phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe khách liên tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe tuyến cố định thì sẽ được kiểm tra các công tác phòng, chống dịch trên xe.

Theo ghi nhận của phóng viên tại chốt trạm thu phí Pháp Vân-Cầu Giẽ, nơi có lưu lượng phương tiện giao thông lớn vào Hà Nội từ các tỉnh phía Nam, từ khoảng 6 giờ sáng, lực lượng liên ngành đã có mặt, chuẩn bị các trang thiết bị và điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Xác định đây là một chốt phòng dịch quan trọng, ông Trần Ngọc Dương – Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã có mặt chỉ đạo.

Trong buổi sáng 14/7, đã có một số xe từ vùng dịch bị lực lượng chức năng buộc phải quay đầu. Đa số các tài xế đều đồng thuận, phối hợp với lực lượng chức năng.

[Chi tiết 22 chốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ ra vào Hà Nội]

Phóng viên cũng ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch bệnh tại nút giao Quốc lộ 5B với đường Cổ Linh, quận Long Biên – nơi có lưu lượng lớn giao thông từ các tỉnh vùng Đông Bắc và 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang về Thủ đô.

Trong khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm tra các phương tiện vào thành phố, ghi nhận một số trường hợp lái xe có thân nhiệt cao trên 37 độ C. Ngay lập tức lực lượng chức năng đã liên hệ với lực lượng y tế để tiến hành test nhanh. Sau khoảng 30 phút, các trường hợp này đều được ghi nhận kết quả âm tính và được lực lượng chức năng cho phép di chuyển vào thành phố. 

Tại điểm chốt ở hầm cầu Thanh Trì, hướng đi từ Ecopark vào Hà Nội, các đối tượng trên xe ôtô cá nhân, xe máy đều được kiểm tra theo đúng thủ tục và chấp hành nghiêm túc. Tính đến 9 giờ sáng cùng ngày, chưa có trường hơp nào phải quay đầu xe hoặc xử phạt.

Video ghi nhận của phóng viên các các chốt kiểm soát dịch:

(Vietnam+)