Hà Tĩnh: Cứu sống 8 thuyền viên trên tàu bị bốc cháy

Ngày 3/2, thông tin từ Trung tá Nguyễn Đình Hiểu, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa phối hợp với ngư dân ứng cứu 8 thuyền viên trên tàu bị cháy.
Hà Tĩnh: Cứu sống 8 thuyền viên trên tàu bị bốc cháy ảnh 1Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp ngư dân kịp thời ứng cứu thuyền viên bị nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/2, thông tin từ Trung tá Nguyễn Đình Hiểu, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa phối hợp với ngư dân ứng cứu 8 thuyền viên trên tàu bị cháy khi đang đánh bắt trên biển.

Theo đó, vào khoảng 4 giờ ngày 3/2, tàu đánh cá mang biển kiểm soát NA-93704 TS do ông Lê Đức Tưởng (sinh năm 1982) làm thuyền trưởng cùng 7 thuyền viên khác, đều trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang ở vùng biển Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cách đảo Ròn về hướng Đông Đông Bắc khoảng 10 hải lý, bất ngờ tàu bị bốc cháy nên các thuyền viên trên tàu buộc phải nhảy xuống biển để thoát nạn.

Sau nhiều giờ, tàu được tàu cá tỉnh Nghệ An mang biển kiểm soát  NA-90412 TS do ông Trương Đắc Kiên, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ứng cứu trục vớt các thuyền viên. Do bơi, vật lộn nhiều giờ đồng hồ trên biển nên các thuyền viên bị kiệt sức.

[Bệnh viện Đà Nẵng cứu sống một người bị dao đâm thủng tim]

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Sót đã nhanh chóng triển khai lực lượng, cử đội ngũ quân y sỹ của đơn vị phối hợp với ngư dân tiếp cận để cấp cứu những người bị nạn và đưa các thuyền viên vào bờ.

Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Bộ đội biên phòng cùng ngư dân đã đưa 8 thuyền viên vào Cảng cá Cửa Sót (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) an toàn.

Hiện nay, sức khỏe của 8 thuyên viên bị nạn đã ổn định. Theo các thuyền viên kể lại, khi tàu bất ngờ bốc cháy, mỗi thuyền viên nhảy một hướng xuống biển, toàn bộ tàu bị cháy rụi và chìm xuống biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục