Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức điều trần về việc rút quân khỏi Afghanistan

Cuộc điều trần là nỗ lực của phe Cộng hòa, nhất là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul, trong việc chỉ trích Tổng thống Joe Biden về cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan.
Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức điều trần về việc rút quân khỏi Afghanistan ảnh 1Ảnh (tư liệu): Binh sỹ Mỹ tuần tra tại khu vực Kush Kunar, tỉnh Nangarhar, Afghanistan, ngày 7/4/2013. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo The Hill, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ dự kiến ngày 8/3 sẽ tổ chức điều trần về việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan hồi tháng 8/2021. Đây là cuộc điều trần đầu tiên về vấn đề này kể từ khi Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa nắm thế đa số.

Cuộc điều trần là nỗ lực của phe Cộng hòa, nhất là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul, trong việc chỉ trích Tổng thống Joe Biden về cuộc rút quân hỗn loạn của Mỹ khỏi Afghanistan.

[Mỹ sẽ hoàn tất rút phần lớn binh sỹ khỏi Afghanistan vào tháng 7]

Trong đó, có một báo cáo khẳng định rằng việc chính quyền Biden, đặc biệt là Bộ Ngoại giao Mỹ, từ chối cung cấp các thông tin cần thiết cho Quốc hội đã ảnh hưởng đến khả năng của Ủy ban trong việc điều tra thấu đáo quá trình rút quân của Mỹ.

Trên thực tế, vấn đề rút quân Mỹ khỏi Afghanistan đã được quyết định từ thời ông Donald Trump còn làm Tổng thống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục