Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục

Với tỷ lệ sít sao, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nhằm tăng lương cho quân nhân, bổ sung ngân sách để cạnh tranh quân sự với Trung Quốc và chi thêm 300 triệu USD hỗ trợ Ukraine.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng cao kỷ lục ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Hạ viện Mỹ ở Washington, DC, ngày 5/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/7, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 886 tỷ USD, mức cao chưa từng có trong lịch sử nước này.

Trước đó, hôm 12/7, Hạ viện Mỹ bắt đầu tranh luận về Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) năm 2024, trong đó bao gồm khoản tiền 876,8 tỷ USD chi cho Bộ Quốc phòng Mỹ.

Sau ba ngày cân nhắc, Hạ viện đã thông qua dự luật với tỷ lệ sít sao là 219 phiếu thuận và 210 phiếu chống, thể hiện rõ sự chia rẽ trong quan điểm của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa - bên đang nắm nhiều ghế hơn ở Hạ viện.

Dự luật đề xuất tăng lương cho quân nhân, bổ sung ngân sách nhằm cạnh tranh quân sự với Trung Quốc và chi thêm 300 triệu USD hỗ trợ Ukraine.

Ngoài ra, Hạ viện Mỹ cũng đã bỏ phiếu với tỷ lệ 222 ủng hộ và 211 phiếu chống cấm Lầu Năm Góc trả tiền cho các ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính và điều trị hormone cho quân nhân.

[Mỹ kêu gọi các thành viên NATO đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng]

Giới quan sát nhận định phe Cộng hòa ở Hạ viện có thể thông qua các điều khoản gây tranh cãi trong dự luật này mà không cần sự ủng hộ từ phe Dân chủ.

Tuy nhiên, tại Thượng viện, viễn cảnh những thay đổi trên được thông qua là rất thấp vì đảng Dân chủ đang nắm đa số ghế ở cơ quan lập pháp này.

Các cuộc thảo luận về dự thảo NDAA ở Thượng viện sẽ diễn ra vào tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục