Hai cán bộ Cao đẳng sư phạm tử vong trong vụ container đè bẹp xe con

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại ngã tư Đệ Tứ (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) chiều 11/4, theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân tử vong đều là cán bộ của trường Cao đẳng Sư phạm.
Hiện trường vụ việc (Ảnh: Otofun)

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại ngã tư Đệ Tứ (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) chiều 11/4, theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân tử vong đều là các cán bộ của trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều 11/4, tại ngã tư Đệ Tứ trên Quốc lộ 10 (thành phố Nam Định), xe container mang biển số 15R0015.33 đã bất ngờ bị lật, đè bẹp xe ôtô 4 chỗ chạy ngược chiều.

Các nhân chứng tại hiện trường cho hay, vào thời điểm trước khi sự cố xảy ra, xe 4 chỗ biển kiểm soát 18A- 058.89 chạy từ Thái Bình về Nam Định, tới ngã tư Đệ Tứ thì bất ngờ rẽ trái vào đường Phù Nghĩa. Đúng lúc này, xe container chạy ngược chiều chạy tới, do khoảng cách quá gần nên tài xế chỉ kịp đánh lái tránh khiến xe bị lật. Phần container phía sau đè bẹp chiếc xe 4 chỗ.

Hai nạn nhân trên xe đã tử vong ngay sau đó. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Lê Hồng Cương (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị Định (43 tuổi). Ông Cương và bà Định đều đang là cán bộ của Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

Sau khi tai nạn xảy ra, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định đã có mặt, bố trí lực lượng phân luồng giao thông.

Đến 15 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã cẩu được xe ôtô và đưa được các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục