Hai nhà ngoại giao Đức bị tấn công ở Saudi Arabia

Một chiếc ôtô chở hai nhân viên ngoại giao Đức đã bị tấn công ở tỉnh Eastern của Saudi Arabia vào ngày 13/1.

Theo hãng tin SPA, một chiếc ôtô chở hai nhân viên ngoại giao Đức đã bị tấn công ở tỉnh Eastern của Saudi Arabia vào ngày 13/1, nhưng không ai bị thương.

Hãng tin trên dẫn nguồn tin của cảnh sát Saudi Arabia cho biết một số tay súng đã tấn công chiếc xe ngoại giao của Đức ở gần Awamiya, thuộc khu vực Qatif.

Hai nhà ngoại giao Đức trong xe đã trốn thoát mà không bị thương, với sự giúp đỡ của một người dân địa phương.

Bộ Ngoại giao Đức đã xác nhận vụ việc này, nhưng chưa khẳng định vụ tấn công có chủ đích nhằm vào các nhà ngoại giao Đức hay không.

Hiện Đại sứ quán Đức tại Riaydh đang phối hợp với nhà chức trách Saudi Arabia để làm sáng tỏ vụ việc.

Cảnh sát địa phương đang ráo riết truy tìm những kẻ tấn công nhưng chưa khẳng định là cuộc tấn công này có liên quan đến bất ổn ở tỉnh Eastern hay không.

Qatif là khu vực tập trung đa số người thiểu số Hồi giáo theo dòng Shiite sing sống, với khoảng 2 triệu người.

Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ tại khu vực này bùng phát vào tháng 3/2011 và tình hình trở nên căng thẳng khi Sheikh Nimr al-Nimr - nhân vật được xem là thủ lĩnh của phong trào phản đối tại đây, bị bắt vào tháng 7/2012.

Xung đột đã xảy ra giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh, làm 10 người chết./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục