Cố hàn gắn quan hệ

Hai nước Ấn Độ-Pakistan nỗ lực hàn gắn quan hệ

Ngoại trưởng Ấn Độ đã tới Pakistan mang theo một thông điệp hòa bình với hy vọng 2 bên có thể cam kết theo đuổi lộ trình hòa bình.
Ngày 14/7, Ngoại trưởng Ấn Độ S.M.Krishna đã tới Pakistan và dự kiến hội đàm vớingười đồng cấp nước chủ nhà Shah Mehmood Qureshi vào ngày hôm sau.

Theo Hãng thông tấn Sự thật của Ấn Độ (PTI), phát biểu trước báo giới saukhi tới thủ đô Islamabad, Ngoại trưởng Krishna nêu rõ ông mang theo một thôngđiệp hòa bình và hữu nghị với hy vọng hai bên có thể cam kết theo đuổi lộ trìnhhòa bình. Ông cũng đồng thời kêu gọi Pakistan mạnh tay đối phó với quân khủngbố.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ấn Độ khẳng định New Delhi cam kết giảiquyết mọi vấn đề còn tồn tại với Pakistan thông qua đối thoại hòa bình và thươnglượng trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau.

Trọng tâm cuộc hội đàm là các biện pháp nối lại tiến trình hòa bình giữahai nước cũng như tất cả các lĩnh vực liên quan tới quan hệ song phương. Đây sẽlà cuộc gặp cấp ngoại trưởng đầu tiên giữa hai quốc gia láng giềng này kể từ sauvụ khủng bố ở Mumbai, Ấn Độ năm 2008, khiến tiến trình hòa bình kéo dài bốn nămgiữa Ấn Độ và Pakistan bị đình trệ.

Trước đó, bên lề một hội nghị khu vực cấp cao ở Bhutan hồi tháng Tư vừaqua, Thủ tướng hai nước đã tiến hành hội đàm, khởi động tiến trình khôi phục cáckênh liên lạc ở nhiều cấp khác nhau giữa hai chính phủ vốn bị đình trệ lâu nay.

Tuy nhiên, trước thời điểm diễn ra cuộc hội đàm trên, Ấn Độ đã có báo cáocáo buộc tình báo Pakistan đứng đằng sau vụ 10 tay súng Hồi giáo tấn công khủngbố ở Mumbai làm 166 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục