Hải Phòng: Hành trình hội tụ và khát vọng vươn xa

Hải Phòng sau hợp nhất với Hải Dương hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển, công nghiệp hiện đại và trung tâm quốc tế về khoa học biển.
Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Bước sang năm 2026, thành phố Cảng mang trong mình sức sống mới sau cuộc hợp nhất lịch sử với Xứ Đông văn hiến.

Từ những thử thách của năm 2025 - năm đầu tiên kiến tạo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hải Phòng đã chứng minh bản lĩnh anh hùng và trí tuệ hội tụ, mở ra khát vọng vươn xa trên hành trình phát triển.

Trong không khí của nhiệm kỳ mới, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, về định hướng chiến lược, công tác xây dựng Đảng và thông điệp gửi tới cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố.

- Thưa ông, nhìn lại năm 2025 - năm đầu tiên sau hợp nhất giữa Hải Phòng và Hải Dương, đâu là những khó khăn lớn nhất mà Đảng bộ thành phố đã vượt qua? Có điều gì khiến ông cảm thấy tự hào nhất trong hành trình kiến tạo thành phố Hải Phòng mới?

Bí thư Thành ủy Hải Phòng: Năm 2025 là một năm lịch sử, đánh dấu bước ngoặt khi thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương chính thức hợp nhất, mở ra không gian phát triển mới rộng lớn hơn, đa dạng hơn, hình thành một đô thị có quy mô dân số trên 4,6 triệu người, đứng thứ tư cả nước, quy mô kinh tế đứng thứ ba toàn quốc, tạo nền tảng vững chắc để thành phố vươn lên trở thành cực tăng trưởng có tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế.

Sau hợp nhất, khó khăn lớn nhất chính là việc dung hòa hai hệ thống chính trị, hai nền văn hóa quản lý và xã hội vốn có đặc thù riêng. Việc sắp xếp lại bộ máy, bảo đảm sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời duy trì nhịp độ phát triển kinh tế-xã hội không bị gián đoạn là thách thức vô cùng lớn.

Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Thành phố đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, giảm các đầu mối trung gian, sắp xếp lại vị trí việc làm cán bộ, công chức để bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, thông suốt, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng hiện đại, gần dân, sát cơ sở.

Trong phát triển kinh tế-xã hội, thành phố hoàn thành cơ bản toàn diện 3 mục tiêu của năm 2025 mà Thành ủy đã đề ra từ thời điểm hợp nhất: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; Tăng trưởng kinh tế GRDP 11,81%, duy trì kỷ lục 11 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số, đứng thứ 2 cả nước, cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực.

Nhiều nhiệm vụ chiến lược, là nền tảng phát triển trong nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo đã hoàn thành như: Quốc hội ban hành Nghị quyết số 226/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; Thành lập Khu thương mại tự do; Cơ bản hoàn thành việc thành lập Khu kinh tế chuyên biệt; Cơ bản hoàn thành Quy hoạch Khu kinh tế phía Nam; Khởi công, khánh thành nhiều dự án động lực.

Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố giữ vững ổn định, đoàn kết; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quyết định những vấn đề lớn và quan trọng của thành phố. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động nhân dân triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, khoa học, hiệu quả.

Công ty TNHH Công nghiệp chính xác EVA tại khu công nghiệp, đô thị VSIP Hải Phòng, chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho máy văn phòng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Những kết quả nổi bật trong năm 2025 là minh chứng cho sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo, sự kiên định trong hành động và đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; là nền tảng vững chắc để thành phố vững bước cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Nhưng điều khiến tôi tự hào nhất và cũng là nguyên nhân quan trọng nhất để thành phố có được thành quả hôm nay chính là tinh thần đoàn kết, đồng lòng không chỉ thể hiện trong nội bộ Đảng bộ, mà còn lan tỏa ra toàn xã hội.

Người dân Hải Phòng-Hải Dương đã chủ động thích nghi với sự thay đổi, đoàn kết, gắn bó, chia sẻ khó khăn, cùng nhau tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để xây dựng đảng, chính quyền ngày càng minh bạch, gần dân, vì dân.

- Thưa ông, một thành phố hợp nhất không chỉ cần hạ tầng hiện đại mà còn cần một hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ngay trong năm đầu nhiệm kỳ, Thành ủy đã triển khai những quyết sách nào để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất? Ông đánh giá ra sao về khí thế hành động của toàn hệ thống chính trị thành phố?

Bí thư Thành ủy Hải Phòng: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030 đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội với 185 nhiệm vụ rất cụ thể trên các lĩnh vực.

Các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội đều cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án cụ thể... để có thể đánh giá, kiểm đếm và lượng hóa kết quả trong quá trình thực hiện bảo đảm phương châm “6 rõ.”

Trong đó, có đề ra một số nhiệm vụ cần triển khai ngay trong năm đầu nhiệm kỳ để tạo động lực cho cả nhiệm kỳ như: Tập trung triển khai xây dựng Khu thương mại tự do thế hệ mới, Khu kinh tế ven biển phía Nam; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt và công bố điều chỉnh quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075...

Có thể nói, khí thế hành động của toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố trong năm đầu nhiệm kỳ rất mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ. Từ sau Đại hội lần thứ I, không chỉ các cấp ủy, chính quyền mà từng cán bộ, đảng viên đều ý thức rõ trách nhiệm của mình trước những mục tiêu lớn lao mà Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

- Thưa ông, "Đất Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến" đã trở thành biểu tượng của sự hội tụ. Thành ủy định hình tầm nhìn phát triển thành phố đến năm 2030 và xa hơn như thế nào để Hải Phòng thực sự trở thành cực tăng trưởng hàng đầu phía Bắc?

Bí thư Thành ủy Hải Phòng: Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo; là trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, dịch vụ-logistics và năng lượng sạch hàng đầu cả nước, đồng thời là trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ biển.

Cảng Nam Đình Vũ ngày càng nâng cao năng lực hệ sinh thái và Logistics để đáp ứng nhu cầu thị trường. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Trong thời gian tới, Hải Phòng tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững; tái cấu trúc ngành công nghiệp gắn với mục tiêu hiện đại hóa, thông minh hóa và xanh hóa.

Thành phố tiếp tục triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hải Phòng giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến 2030; Nghiên cứu xây dựng và triển khai mô hình cụm công nghiệp sinh thái. Thành lập Khu thương mại tự do thế hệ mới Hải Phòng trong năm 2025.

Thành phố phát triển hệ thống logistics hiện đại gắn với triển khai các dự án trọng điểm về cảng biển, sân bay, đường sắt, đường bộ, cảng thủy nội địa; Quan tâm phát triển các cảng sông, nhất là khu vực phía Tây Hải Phòng; thu hút các hãng tàu lớn, phát triển mô hình cảng xanh, thông minh.

Thành phố phát triển nông nghiệp hàng hóa hiện đại, hiệu quả, bền vững; Ban hành và triển khai hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về nhiệm vụ, giải pháp tổng thể thay đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn, giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thành phố thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương: Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tài chính, đầu tư và Khu thương mại tự do.

Bên cạnh đó, thành phố tập trung phát triển văn hóa, xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện và có giá trị bản sắc riêng; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội; ưu tiên nguồn lực cho phát triển y tế, giáo dục và đào tạo chất lượng cao; xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng trở thành Trung tâm y tế của vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Thành phố tập trung thực hiện thành công giai đoạn 1 mô hình Trường học Xã hội chủ nghĩa; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, thu hút đầu tư trong và ngoài nước phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo.

Thành phố nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện; xây dựng Hải Phòng trở thành “Thành phố kết nối toàn cầu,” trung tâm tổ chức các sự kiện quốc tế; nâng cao hiệu quả ký kết và triển khai các thỏa thuận hợp tác quốc tế; đẩy mạnh ngoại giao toàn diện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, công nghệ, ngoại giao số.

- Thưa ông, nếu gửi một lời nhắn đầu Năm mới 2026 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Cảng Anh hùng, đặc biệt là thế hệ trẻ, ông sẽ nhấn mạnh điều gì để khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới sáng tạo?

Bí thư Thành ủy Hải Phòng: Tôi muốn nhấn mạnh hãy nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới sáng tạo. Thành phố Hải Phòng mới không chỉ cần những bàn tay lao động cần cù, mà còn cần những khối óc dám nghĩ, biết làm, dám đi trước, dám chịu trách nhiệm và dám đổi mới sáng tạo.

Tinh thần Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khẳng định: "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống "Thành phố Anh hùng" và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội." Đây chính là lời hiệu triệu để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân coi sự phát triển của thành phố là sự nghiệp của chính mình.

Tôi tin rằng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự đồng thuận của nhân dân và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Hải Phòng sẽ biến khát vọng thành hiện thực, viết nên một trang sử mới - một thành phố hiện đại, văn minh, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, và hội nhập sâu rộng với thế giới.

- Trân trọng cảm ơn ông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục