Năm ngoái, Hải quân Mỹ thông báo có ý định đại tu USS Miami nhằm kéo dài thờigian phục vụ của con tàu 22 năm tuổi này thêm 10 năm.
[Hỏa hoạn trên tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Miami]
Quyết định cho "nghỉ hưu sớm" USS Miami một lần nữa phản ánh những nỗ lực củaLầu Năm Góc nhằm giải quyết những ảnh hưởng của việc cắt giảm ngân sách trên mọilĩnh vực.
Phó Đô đốc Rick Breckenridge, Chỉ huy tác chiến ngầm của Lầu Năm Góc, cho biếtquyết định tháo dỡ tàu USS Miami được đưa ra sau khi các tính toán cho thấy chiphí sửa chữa con tàu này có thể tiêu tốn tới 700 triệu USD so với ước tính banđầu là 500 triệu USD.
Ông nhấn mạnh: "Việc sửa chữa Miami sẽ tăng thêm gánh nặng đối với công tác sửachữa, duy tu vốn đã chịu nhiều sức ép (tài chính). Bản thân Hải quân chúng tôikhông đủ lực nếu không tiết giảm đáng kể chi phí bảo trì các chiến hạm và tàungầm khác."
Theo ông Breckenridge, hạm đội của Hải quân Mỹ hiện có 53 tàu ngầm chạy bằngnăng lượng hạt nhân và 4 tàu ngầm mang tên lửa hành trình./.