Hải quân Nga sẽ tập trung vào răn đe phi hạt nhân chiến lược

Ngày 1/1, hãng tin TASS dẫn lời Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolyov cho biết xây dựng các nhóm răn đe phi hạt nhân chiến lược sẽ trở thành ưu tiên của hải quân nước này.
Hải quân Nga sẽ tập trung vào răn đe phi hạt nhân chiến lược ảnh 1Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolyov. (Nguồn: TASS)

TASS đưa tin, ngày 1/1, hãng tin TASS dẫn lời Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Vladimir Korolyov cho biết xây dựng các nhóm răn đe phi hạt nhân chiến lược sẽ trở thành ưu tiên của hải quân nước này.

Ông Korolyov nêu rõ: “Bộ Tổng Tư lệnh Hải quân sẽ đặc biệt tập trung vào xây dựng các nhóm răn đe phi hạt nhân chiến lược, bao gồm các tàu được vũ trang bằng vũ khí tầm xa chính xác, cũng như cải thiện hệ thống các căn cứ hải quân và đảm bảo cung cấp cân bằng vũ khí và đạn được..

[Nga khẳng định không vi phạm nghị quyết về trừng phạt Triều Tiên]

Theo Đô đốc Korolyov, trong tương lai gần, Bộ Tổng Tư lệnh Hải quân sẽ tiến hành những bước đi nhằm mục đích phát triển hơn nữa Hải quân Nga, đúng theo chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2018-2027.

Vào tháng 11/2017, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Tướng Sergei Shoigu tuyên bố các lực lượng phi hạt nhân của nước này sẽ có khả năng bảo đảm hoàn toàn an ninh quốc gia vào năm 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục