Haiti tuyên bố quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ xe bồn

Chiếc xe bồn gặp nạn khi cố tránh một chiếc xe máy và sau đó bất ngờ phát nổ vào thời điểm nhiều người dân tụ tập xung quanh để lấy khí gas khiến hơn 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.
Haiti tuyên bố quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ xe bồn ảnh 1Lửa bốc ngùn ngụt tại hiện trường vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu ở thành phố cảng Cap-Haitien, miền Bắc Haiti, ngày 14/12/2021. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/12, Thủ tướng Haiti Ariel Henry thông báo nước này sẽ tổ chức quốc tang trong 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu tại thành phố cảng Cap-Haitien, khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Ariel Henry gửi lời chia buồn tới thân nhân của nạn nhân thiệt mạng, đồng thời xác nhận để tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm kịch trên.

Thủ tướng Ariel Henry cho biết thêm lực lượng chức năng đang nhanh chóng thành lập các bệnh viện dã chiến để điều trị nạn nhân bị bỏng trong vụ nổ do bệnh viện địa phương bị quá tải. 

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày (theo giờ địa phương), một xe bồn chở khí gas đã bị lật khi cố tránh một chiếc xe máy và sau đó bất ngờ phát nổ.

[Vụ nổ xe bồn tại Sierra Leone: Ít nhất 99 người đã thiệt mạng]

Vụ nổ xảy ra đúng vào thời điểm nhiều người dân tụ tập xung quanh hiện trường vụ va chạm để lấy khí gas.

Ít nhất 50 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ việc này. 

Theo ông Patrick Almonor, Phó Thị trưởng thành phố Cap-Haitien, khoảng 20 ngôi nhà xung quanh khu vực xe bồn nổ cũng bị cháy và hiện chưa rõ có người bị kẹt trong những nhà này không.

Vụ nổ xảy ra vào thời điểm Haiti đang đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng do các băng nhóm tội phạm chặn xe chở dầu tiếp cận với các kho trữ nhiên liệu tại thủ đô Port-au-Prince và một số khu vực ngoại ô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục