Hamas nhất trí trên nguyên tắc về hòa giải với Fatah

Thủ lĩnh chính trị Phong trào Hamas Khaled Meshaal cho biết Hamas đã nhất trí trên nguyên tắc về đề xuất hòa giải với Phong trào Fatah.
Ngày 28/9, Thủ lĩnh chính trị Phong trào Hamas Khaled Meshaal cho biết Hamas đã nhất trí trên nguyên tắc về đề xuất hòa giải với Phong trào Fatah.

Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán vào tháng 10 tới tại Cairo (Ai Cập) để đi đến một thỏa thuận cuối cùng về hòa giải dân tộc cho người Palestine, mở đường cho các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội.

Giám đốc Tổng Cục tình báo Ai Cập (EGIS), Trung tướng Omar Suleiman cho biết Ai Cập sẽ soạn thảo văn kiện cuối cùng cho thỏa thuận hòa giải trong vài ngày tới.

Cuộc đàm phán giữa các bên ở Palestine vào tháng 10 được hy vọng sẽ chấm dứt bất đồng sâu sắc giữa hai phong trào Fatah và Hamas, kể từ cuộc xung đột hai năm trước.

Ông Meshaal cho rằng những đề xuất của nước trung gian Ai Cập có thể là cơ sở để đạt được thỏa thuận hòa giải cho người Palestine. Đề xuất đó kêu gọi tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội trên toàn lãnh thổ Palestine vào giữa năm 2012, củng cố lực lượng an ninh dưới sự giám sát của Ai Cập và giải phóng các tù nhân của cả hai bên...

Giữa lúc Hamas và Fatah đang có dấu hiệu xích lại gần nhau, ngày 28/9, giao tranh lại nổ ra giữa các tay súng Palestine và quân đội Israel ở Dải Gaza. Ít nhất hai thiếu niên Palestine bị thương sau khi xe tăng Israel bắn vào trại tị nạn Maghazi ở Dải Gaza.

Theo báo cáo của quân đội Israel, từ ngày 25-28/9 đã có 4 quả rốckét bắn vào lãnh thổ nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục