Hamas thừa nhận tiến hành vụ đánh bom xe buýt tại Jerusalem

Phong trào vũ trang Hamas, đang kiểm soát Dải Gaza, đã lên tiếng thừa nhận việc thực hiện vụ đánh bom một chiếc xe buýt tại thánh địa Jerusalem hôm 18/4 vừa qua.
Hamas thừa nhận tiến hành vụ đánh bom xe buýt tại Jerusalem ảnh 1 Lực lượng chức năng Israel làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Israel cho biết, ngày 20/4, phong trào vũ trang Hamas, đang kiểm soát Dải Gaza, đã lên tiếng thừa nhận việc thực hiện vụ đánh bom một chiếc xe buýt tại thánh địa Jerusalem hôm 18/4 vừa qua.

Theo Hamas, Abdel Hamid Abu Srour, 19 tuổi, sống tại Bethlehem, một trong số các nạn nhân vụ đánh bom, chính là thành viên của phong trào này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một bệnh viện tại Jerusalem thông báo một nạn nhân chưa rõ danh tính đã thiệt mạng sau khi được đưa đến đây sau vụ nổ trong tình trạng bị thương nặng. Cảnh sát Israel cũng nghi ngờ người này là thủ phạm gây ra vụ nổ, song vẫn chưa điều tra được các thông tin về nhân thân.

Theo điều tra ban đầu, một thiết bị nổ đã được kích hoạt trên chiếc xe buýt đang chở khách và làm 21 người bị thương, một người đã thiệt mạng và hai người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Các lực lượng an ninh Israel cho rằng nhiều khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục