Hàn Quốc bắt đầu "thử nghiệm phóng xạ khẩn cấp" trên biển

Chính phủ Hàn Quốc sẽ sử dụng "phương pháp phân tích nhanh" để đưa ra kết quả một cách nhanh chóng nước biển tại 108 điểm xung quanh bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc bắt đầu "thử nghiệm phóng xạ khẩn cấp" trên biển ảnh 1Các bể chứa nước thải nhiễm xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở Okuma, tỉnh Fukushima, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Hàn Quốc ngày 24/7 đã bắt đầu "thử nghiệm phóng xạ khẩn cấp" với nước biển tại 108 điểm xung quanh bán đảo Triều Tiên nhằm giảm bớt lo ngại về việc Nhật Bản có kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Thứ trưởng Bộ Đại dương Hàn Quốc Park Sung-hoon cho biết bộ này đã chọn thêm 108 điểm ven biển, gồm 75 điểm ở phía Đông, Tây và Nam của Hàn Quốc, cũng như vùng biển ngoài khơi đảo Jeju ở phía Nam và 33 điểm ở các khu vực xa hơn, để thu thập các mẫu kiểm tra mức độ phóng xạ.

Các cuộc kiểm tra sẽ được thực hiện 2 hoặc 3 lần mỗi tháng tại mỗi địa điểm.

[Hàn Quốc, Nhật Bản thảo luận vấn đề xả thải của nhà máy Fukushima]

Chính phủ Hàn Quốc sẽ sử dụng "phương pháp phân tích nhanh" để đưa ra kết quả một cách nhanh chóng, thay vì sử dụng các phương pháp kiểm tra truyền thống thường mất hơn 2 tháng.

Các quan chức của Bộ Đại dương Hàn Quốc cho biết sẽ mất khoảng 4 ngày để có kết quả phân tích và chính phủ sẽ sớm kế hoạch công bố kết quả.

Trước đó, ngày 12/7, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đề xuất với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho phép các chuyên gia của Hàn Quốc tham gia giám sát việc xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản ra biển.

Tổng thống Hàn Quốc cũng đề nghị rằng việc xả thải phải được ngừng ngay lập tức nếu phát hiện nồng độ tập trung chất phóng xạ trong nước vượt quá tiêu chuẩn và phía Nhật Bản phải thông tin ngay lập tức cho phía Hàn Quốc.

Đáp lại, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông sẽ làm mọi cách có thể để đảm bảo sự an toàn của hoạt động xả nước thải và sẽ không xả nước thải có nguy cơ gây hại đến sức khỏe của người dân Nhật Bản và Hàn Quốc, hay tới môi trường.

Ông Kishida cũng cam kết thông báo minh bạch và kịp thời kết quả việc giám sát xả thải. Ông cũng khẳng định rằng việc xả nước thải này được thực hiện theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), và cam kết trong trường hợp mức tập trung chất phóng xạ vượt quá giới hạn sẽ lập tức ngừng xả nước thải và tiến hành các biện pháp phù hợp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục