Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại với Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ "đang chủ động tìm kiếm đối thoại" với Triều Tiên sau khi có tin Triều Tiên dường như đã tái khởi động một lò phản ứng ở tổ hợp hạt nhân Yongbyon.
Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại với Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 31/8, Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) cho biết những thông tin về việc Triều Tiên tiếp tục hoạt động hạt nhân cho thấy sự cấp thiết phải nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.

Trả lời báo giới, Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định: "Diễn biến ở Triều Tiên tiếp tục leo thang liên quan tới việc Bình Nhưỡng củng cố năng lực hạt nhân là tình huống cấp thiết để can dự với Triều Tiên (trong các cuộc đàm phán) nhằm giải quyết vấn đề."

[Mỹ khẳng định ưu tiên đối thoại với Triều Tiên]

Trước đó hôm 30/8, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trong một báo cáo thường niên cho biết Triều Tiên dường như đã tái khởi động một lò phản ứng tại tổ hợp hạt nhân chính ở Yongbyon, phía Bắc Bình Nhưỡng.

Hiện Hàn Quốc và Mỹ "đang chủ động tìm kiếm đối thoại" với Triều Tiên trên cơ sở chia sẻ nhận thức chung về những diễn biến mới đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục