Hàn Quốc nhập khẩu lượng bia kỷ lục từ Mỹ trong 6 tháng đầu năm

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 15/8, trong sáu tháng đầu năm 2018, Hàn Quốc đã nhập khẩu một lượng bia kỷ lục từ Mỹ lên tới 19,5 triệu USD.
Hàn Quốc nhập khẩu lượng bia kỷ lục từ Mỹ trong 6 tháng đầu năm ảnh 1(Nguồn: Fortune)

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 15/8, trong sáu tháng đầu năm 2018, Hàn Quốc đã nhập khẩu một lượng bia kỷ lục từ Mỹ lên tới 19,5 triệu USD.

Con số này tăng hơn hai lần so với mức 7,84 triệu USD cùng kỳ năm ngoái và cũng vượt qua con số 17,41 triệu USD cho cả năm 2017.

Cũng theo số liệu trên, Hàn Quốc đã nhập khẩu bia của Mỹ khoảng 1 triệu USD mỗi tháng vào năm 2017, nhưng con số này đạt tới 3 triệu USD vào tháng 3/2018 và tăng lên 4,8 triệu USD và 5,39 triệu USD vào tháng Năm và tháng Sáu năm nay.

Theo các nhà nghiên cứu ngành công nghiệp bia rượu, sự gia tăng nhanh chóng này rõ ràng là do Budweiser, hãng bia nổi tiếng của Mỹ, đã tung ra hàng loạt các chương trình tiếp thị khác nhau với vai trò là nhà tài trợ chính thức cho World Cup 2018.

[Kinh tế Mỹ phục hồi "khác thường" có thể dẫn đến khủng hoảng mới]

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6/2018, Hàn Quốc nhập khẩu lượng bia từ Nhật Bản lên tới 39,2 triệu USD.

Mỹ đứng ở vị trí thứ hai, tăng năm bậc so với năm 2017, trong khi Trung Quốc và Bỉ đứng ở hai vị trí tiếp theo với 18,8 triệu USD và 14,6 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.