Lễ hội bia đầu tiên của Triều Tiên được tổ chức trên sông Taedong

Ngày 12/8, lễ hội bia đầu tiên của Triều Tiên diễn ra tại một nhà hàng nổi trên sông Taedong ở thủ đô Bình Nhưỡng; nổi bật nhất là bia Taedonggang - được đặt theo tên một con sông.
Lễ hội bia đầu tiên của Triều Tiên được tổ chức trên sông Taedong ảnh 1Các nữ nhân viên phục vụ bia tại lễ hội bia. (Nguồn: kyodonews)

Ngày 12/8, lễ hội bia đầu tiên của Triều Tiên đã diễn ra tại một nhà hàng nổi trên sông Taedong ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Nổi bật nhất tại lễ hội bia này là bia Taedonggang, được đặt theo tên con sông lớn chảy qua Bình Nhưỡng này.

Đây cũng là một trong những hãng bia nổi tiếng nhất của Triều Tiên. Với bia tươi, thức ăn, các màn trình diễn âm nhạc và trò chơi, lễ hội dự kiến sẽ kéo dài đến đầu tháng Chín tới cũng mở cửa cho các du khách nước ngoài.

Bia của Triều Tiên có 7 loại với các hương vị và màu sắc khác nhau tùy vào tỷ lệ lúa mạch và các nhiên liệu khác.

Triều Tiên bắt đầu sản xuất bia từ năm 2002 sau khi mua một nhà máy bia của Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục