Hàn Quốc quyết định cấm xuất khẩu các vật liệu chiến lược sang Nga

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul cũng có kế hoạch tham gia nỗ lực của các nước phương Tây nhằm loại một số ngân hàng của Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.
Hàn Quốc quyết định cấm xuất khẩu các vật liệu chiến lược sang Nga ảnh 1Xe quân sự Nga di chuyển trên tuyến đường gần Armiansk, Bán đảo Crimea, ngày 25/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/2, Hàn Quốc đã quyết định siết chặt kiểm soát xuất khẩu sang Nga, bằng cách cấm xuất khẩu các vật liệu chiến lược, sau khi Moskva phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Seoul cũng có kế hoạch tham gia nỗ lực của các nước phương Tây nhằm loại một số ngân hàng của Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Hàn Quốc đã thông báo quyết định trên với Mỹ qua một kênh ngoại giao.

Trước đó, Mỹ đã thông báo hạn chế xuất khẩu các sản phẩm và công nghệ có nguồn gốc từ Mỹ cho 49 thực thể quân sự của Nga, bao gồm cả Bộ Quốc phòng. 

Các trừng phạt sẽ áp dụng với thiết bị bán dẫn, máy vi tính, viễn thông, thiết bị an ninh thông tin, máy cảm biến và laser, và các sản phẩm bao bì được sản xuất tại Mỹ hoặc các sản phẩm nước khác sản xuất nhưng sử dụng thiết bị và phần mềm của Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, Chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng trung ương nước này cùng ngày đã thảo luận việc soạn thảo một biện pháp trừng phạt tài chính quy mô lớn chống lại Nga.

[Nhóm G7 thảo luận về các biện pháp mạnh mẽ hỗ trợ Ukraine]

Cuộc họp diễn ra sau khi Tokyo quyết định phối hợp với các thành viên nhóm Các nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G7) có ý định loại một số ngân hàng của Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT.
Theo Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass, các Bộ trưởng Tài chính G7 sẽ họp trực tuyến vào sáng 1/3 để thảo luận tăng cường hỗ trợ cho Ukraine.

Trên thực địa, theo tin tức từ kênh truyền hình RT của Nga, tại cuộc họp báo cập nhật diễn biến chiến dịch quân sự ở Ukraine, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, thừa nhận rằng phía quân Nga có thương vong và một số binh sĩ bị lực lượng đối địch bắt giữ. 

RT dẫn lời ông Konashenkov cho biết: "Kể từ khi bắt đầu chiến dịch, (quân đội Nga) đã phá hủy 254 xe tăng cùng nhiều phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 31 máy bay trên mặt đất, 46 hệ thống phóng rocket, 103 khẩu pháo và súng cối, 164 xe quân sự đặc biệt."

Quan chức này không tiết lộ cụ thể con số thương vong của quân Nga, chỉ nói rằng ít hơn nhiều so với thương vong của phía Ukraine.

Theo một số thông tin, binh lính Nga đang siết chặt vòng vây nhằm vào thủ đô Kiev. Tuy nhiên, tờ báo The Guardian của Anh dẫn lời thị trưởng Kiev Vitali Klitschko tuyên bố đó chỉ là "tin giả"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục