Hàn Quốc sẽ tăng cường khả năng giám sát và trinh sát của quân đội

Hàn Quốc sẽ tăng cường khả năng giám sát và trinh sát của quân đội sau khi 5 máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên xâm nhập không phận một ngày trước đó.
Hàn Quốc sẽ tăng cường khả năng giám sát và trinh sát của quân đội ảnh 1Máy bay chiến đấu KA-1 của Hàn Quốc (phải) và máy bay chống tăng A-10 của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung của quân đội hai nước, ngày 15/7/2022. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Theo Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ngày 27/12 tuyên bố sẽ tăng cường khả năng giám sát và trinh sát của quân đội sau khi 5 máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc một ngày trước đó.

Phát biểu trong cuộc họp Nội các, ông Yoon Suk Yeol nói rằng vụ việc ngày 26/12 này cho thấy rõ rằng tư thế sẵn sàng và công tác huấn luyện của quân đội Hàn Quốc còn "nhiều thiếu sót" và cần được tăng cường.

[Hàn Quốc: Máy bay không người lái của Triều Tiên bay qua thủ đô Seoul]

Ông Yoon Suk Yeol nhấn mạnh: "Tôi tin rằng mọi người đã thấy rõ mối nguy hiểm từ chính sách dựa vào ý định tốt và các thỏa thuận quân sự của Triều Tiên. Chúng ta đã lên kế hoạch thành lập một đơn vị máy bay không người lái để thực hiện các hoạt động giám sát và trinh sát đối với các cơ sở quân sự quan trọng của Triều Tiên, nhưng sau sự cố ngày hôm qua, chúng ta sẽ đẩy nhanh tối đa việc thành lập đơn vị này."

Tổng thống Yoon Suk Yeol cũng lấy làm tiếc trước việc Quốc hội Hàn Quốc cắt giảm 50% ngân sách đề xuất của chính phủ cho các hoạt động chống máy bay không người lái vào năm tới, khẳng định sẽ cố gắng thuyết phục Quốc hội tăng ngân sách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục