Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập đã vượt đảng cầm quyền

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2016, thời điểm dân chúng thể hiện sự tức giận với cựu Tổng thống Park Geun-hye, tỷ lệ ủng hộ đảng bảo thủ đối lập vượt tỷ lệ ủng hộ đảng tự do cầm quyền.
Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ đảng đối lập đã vượt đảng cầm quyền ảnh 1Quốc hội Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 17/8 cho thấy đảng đối lập chính ở Hàn Quốc lần đầu tiên vượt xa đảng cầm quyền về sự ủng hộ của dân chúng kể từ sau vụ luận tội cựu Tổng thống Park Geun-hye năm 2016.

Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ đảng Tương lai Thống nhất (UFP) đạt 36,3%, tăng 1,7% so với tuần trước, trong khi tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ (DP) cầm quyền giảm 0,3% xuống còn 34,8%.

[Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ tổng thống xuống mức thấp nhất trong 9 tháng]

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2016, thời điểm dân chúng thể hiện sự tức giận với cựu Tổng thống Park Geun-hye, tỷ lệ ủng hộ đảng bảo thủ đối lập đã vượt tỷ lệ ủng hộ đảng tự do cầm quyền.

Theo khu vực, tỷ lệ ủng hộ DP thấp hơn UFP trên toàn Hàn Quốc, ngoại trừ các tỉnh Gwangju và Jeolla, vốn được biết đến là những nơi có truyền thống ủng hộ đảng tự do, cũng như tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon.

Tuy nhiên, ngay cả ở các tỉnh Gwangju và Jeolla, sự ủng hộ của dân chúng đối với DP đã giảm 7,7% xuống 51,6%.

Theo độ tuổi, sự ủng hộ DP thấp hơn so với UFP ở tất cả các nhóm tuổi, ngoại trừ những người trong độ tuổi 30 và 40./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục