Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ phe đối lập tăng cao nhất trong 5 năm qua

Trái ngược với phe đối lập, kết quả cho thấy chỉ có 36% đánh giá tích cực về khả năng lãnh đạo của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, giảm 5 điểm phần trăm so với một tuần trước đó.
Hàn Quốc: Tỷ lệ ủng hộ phe đối lập tăng cao nhất trong 5 năm qua ảnh 1Tỷ lệ ủng hộ với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in giảm còn 36%. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Kết quả thăm dò dư luận của Hãng Gallup (Cơ quan thăm dò dư luận Hàn Quốc) công bố ngày 17/9 cho thấy đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đối lập chính ở Hàn Quốc đã giành được mức tín nhiệm cao nhất trong vòng 5 năm qua trong khi tỷ lệ ủng hộ giành cho Tổng thống Moon Jae-in giảm còn 36%.

Hãng Gallup đã thực hiện cuộc khảo sát kéo dài 3 ngày với sự tham gia của 1.001 cử tri trên toàn quốc từ ngày 14-16/9 vừa qua với biên độ sai số ± 3,1 điểm phần trăm với mức độ tin cậy là 95%.

Kết quả cho thấy chỉ có 36% đánh giá tích cực về khả năng lãnh đạo của Tổng thống Moon Jae-in, giảm 5 điểm phần trăm so với một tuần trước đó.

Trong khi đó, tỷ lệ những người không ủng hộ đã tăng thêm 5 điểm phần trăm lên 57%. 

[Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc xuống mức thấp nhất trong lịch sử]

Đại đa số những người có quan điểm không thuận lợi về tổng thống đã viện dẫn chính sách bất động sản của chính quyền và thiếu tiến bộ trong việc cải thiện cuộc sống của người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục kéo dài.

Ngược lại, sự ủng hộ của công chúng đối với PPP theo đường lối bảo thủ đã tăng 6 điểm phần trăm lên 34%, mức cao nhất kể từ năm 2016, thời điểm bắt đầu nổ ra các cuộc biểu tình đường phố dưới ánh nến kéo dài nhiều tháng chống lại Tổng thống khi đó là bà Park Geun-hye.

Cũng theo Gallup, tỷ lệ ủng hộ của người dân Xứ sở Kim Chi đối với đảng Dân chủ (DP) cầm quyền cũng đã giảm 1 điểm phần trăm xuống còn 32% trong bối cảnh chỉ còn khoảng 6 tháng là tới cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo.

Trước đó, kết quả thăm dò dư luận do Gallup công bố ngày 9/7 cũng cho thấy lần đầu tiên sau 4 năm 9 tháng, tỷ lệ ủng hộ của cử tri Hàn Quốc đối với PPP đạt 32% cao hơn DP khi chỉ đạt 31%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục